Đầu tư hơn 700 tỷ đồng làm khu du lịch Trà Sư, An Giang

VTV9-Thứ năm, ngày 30/11/2017 14:07 GMT+7

Rừng tràm Trà Sư. (Ảnh: Dân trí)

VTV.vn - UBND tỉnh An Giang đã chấp thuận cho Công ty CP Du lịch An Giang đầu tư dự án khu du lịch sinh thái và nghỉ dưỡng Trà Sư tại xã Văn Giáo, xã Vĩnh Trung, huyện Tịnh Biên.

Dự án có tổng vốn đầu tư 748 tỷ đồng, thời hạn hoạt động 50 năm, dự kiến xây dựng các khu nghỉ dưỡng và tổ chức sự kiện, khu tham quan, vui chơi giải trí và ẩm thực.

Rừng tràm Trà Sư với sinh cảnh rừng tràm ngập nước và hệ động, thực vật phong phú đang là điểm du lịch sinh thái rừng được du khách yêu thích. Tuy nhiên hiện nay, điểm đến này chưa được đầu tư để giữ chân du khách lâu hơn. Khách thường chỉ tham quan một vòng vùng đệm, một phần vùng lõi, lên đài cao quan sát toàn cảnh, ăn nhẹ vài món nếu thích rồi nhanh chóng quay về vì không còn hoạt động nào khác để tham gia.

Xác định du lịch là một trong những thế mạnh cần được đầu tư phát triển, các địa phương tại ĐBSCL, trong đó có hai tỉnh An Gaing và Đồng Tháp, đã có nhiều giải pháp thiết thực để ngành công nghiệp không khói này phát triển xanh, đẹp và bền vững.


Một lần dạo trong thế giới nước Trà Sư Một lần dạo trong thế giới nước Trà Sư

 Mùa nước nổi khoảng từ tháng 7 đến hết tháng 11 là quãng thời gian thích hợp nhất để đến với rừng tràm.


* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước