Đầu tư vào bất động sản có thể sẽ chậm lại trong nửa đầu năm 2020 vì COVID-19

Trung tâm Tin tức VTV24-Thứ hai, ngày 23/03/2020 09:02 GMT+7

(Ảnh minh họa: Dân trí)

VTV.vn - Công ty JLL dự báo, hoạt động đầu tư tại thị trường bất động sản có thể sẽ chậm lại trong nửa đầu năm 2020.

Nguyên nhân được xác định là do các nhà đầu tư dự tính trước được tình hình bất ổn, trong đó lĩnh vực bán lẻ và khách sạn sẽ bị ảnh hưởng nhiều nhất.

Về phân khúc khách sạn và du lịch, JLL nhấn mạnh, trong ngắn hạn, tỷ lệ lấp đầy của ngành sẽ giảm. Các thị trường có tỷ lệ khách quốc tế cao sẽ bị ảnh hưởng nhiều nhất, tuy nhiên phân khúc này có khả năng phục hồi nhanh chóng nếu tình hình dịch bệnh được kiểm soát trong thời gian ngắn. 

Về thị trường bán lẻ, theo JLL, các nhà bán lẻ có tiềm lực mạnh mẽ để vận hành tốt kênh bán hàng trực tuyến và xây dựng mô hình bán lẻ đa kênh linh hoạt sẽ hưởng lợi lâu dài. Đảm bảo sự linh hoạt và dẻo dai của chuỗi cung ứng cũng sẽ là chìa khóa để giảm thiểu rủi ro của những cú sốc trong tương lai.

Hiệp hội Bất động sản TP.HCM đề xuất tháo gỡ khó khăn cho doanh nghiệp Hiệp hội Bất động sản TP.HCM đề xuất tháo gỡ khó khăn cho doanh nghiệp

VTV.vn - Đại dịch COVID-19 làm đảo lộn mọi hoạt động của doanh nghiệp bất động sản, tăng nguy cơ thua lỗ, phá sản.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước