Đẩy mạnh hợp tác công tư đón làn sóng hội nhập thương mại

Trung tâm Tin tức VTV24-Thứ tư, ngày 05/12/2018 09:16 GMT+7

VTV.vn - Huy động nguồn lực xã hội, doanh nghiệp và Nhà nước cùng tham gia vào các dự án sẽ là cách làm cần thiết để đón làn sóng hội nhập thương mại.

Theo ý kiến của các chuyên gia tại Diễn đàn kinh tế Việt Nam, với hình thức hợp tác công tư PPP, doanh nghiệp sẽ đóng góp vốn, công nghệ và nguồn nhân lực. Còn Nhà nước sẽ hỗ trợ thể chế chính sách để các dự án có thể triển khai. Thể chế được đánh giá là nguồn lực lớn trong dài hạn bởi nó sẽ giúp đảm bảo ổn định lợi ích giữa các bên, từ đó mới có thể thu hút đầu tư một cách hiệu quả và lâu dài.

Ông Tony Foster, Trưởng Nhóm Công tác Cơ sở Hạ tầng VBF cho biết: "Để hợp tác công tư PPP đạt hiệu quả cần có sự kết hợp đồng thời giữa ngắn hạn, trung hạn và dài hạn. Ngắn hạn tức là các dự án thí điểm. Trung hạn tức là xây dựng luật mới và cần đầu tư dài hạn về năng lực quản lý".

"Quốc hội đang xem xét xây dựng Luật PPP. Chúng tôi đồng tình với các diễn đàn khi đề cập hoàn thành quy định về PPP. Gần đây, chúng tôi hoàn thành báo cáo tổng kết PPP vừa trình Chính phủ. Đến nay, thực hiện 289 dự án PPP với 54 tỷ USD" - ông Nguyễn Đăng Trương, Cục trưởng Cục Quản lý đấu thầu, Bộ Kế hoạch và Đầu tư cho biết thêm.

Việt Nam đã có một năm sôi động với các hoạt động hội nhập kinh tế quốc tế Việt Nam đã có một năm sôi động với các hoạt động hội nhập kinh tế quốc tế

VTV.vn - Đây là khẳng định của Phó Thủ tướng Vương Đình Huệ tại Diễn đàn Hội nhập kinh tế quốc tế Việt Nam 2018.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước