Sẵn sàng với các vụ kiện phòng vệ thương mại khi hội nhập

Ban Thời sự-Thứ năm, ngày 29/11/2018 18:24 GMT+7

VTV.vn - Hàng hóa xuất khẩu của Việt Nam rất dễ phải đối diện với các vụ kiện phòng vệ thương mại từ nước bạn. Các doanh nghiệp cần phải luôn chuẩn bị sẵn sàng cho các vụ kiện này.

Thép là một trong những ngành sản xuất đối mặt với nhiều vụ kiện nhất khi xuất khẩu. Đỉnh điểm năm qua, có lúc chỉ trong 1 tháng, doanh nghiệp thép Việt Nam phải đối mặt với 8 vụ kiện phòng vệ, chống bán phá giá đến từ 7 thị trường khác nhau.

Việc xuất khẩu với tốc độ tăng trưởng nhanh khiến thép Việt bị các nước chú ý và áp dụng biện pháp phòng vệ thương mại để bảo vệ sản xuất trong nước họ.

Luật sư Đinh Ánh Tuyết có nhiều năm kinh nghiệm giúp doanh nghiệp chuẩn bị hồ sơ cho các vụ kiện chống bán phá giá. Theo bà, bất kỳ lĩnh vực sản xuất nào cũng có thể bị đe dọa khởi kiện, từ thủy sản, thép, cho tới mắc áo, bao bì và túi.

Theo Bộ Công Thương, tính đến ngày 15/10 đã có 18 quốc gia và vùng lãnh thổ khởi xướng điều tra 141 vụ việc phòng vệ thương mại liên quan đến hàng hóa xuất khẩu của Việt Nam. Số lượng các vụ kiện có nguy cơ gia tăng nên cách tốt nhất là phải chuẩn bị năng lực sẵn sàng cho các vụ kiện này.

Một vụ kiện phòng vệ thương mại thường không đánh vào cụ thể một hay nhiều doanh nghiệp mà là một ngành sản xuất. Chính vì vậy, nếu sớm liên kết, các ngành xuất khẩu của Việt Nam sẽ giảm bớt được thiệt hại và tránh được khiếu kiện kéo dài.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước