Đẩy mạnh những dự án giao thông trọng điểm

Ban Thời sự-Thứ ba, ngày 05/01/2021 06:05 GMT+7

VTV.vn - Hoàn thành giải ngân hơn 90% vốn đầu tư công năm 2020, nhiều dự án được khởi công ngay đầu năm, ngành GTVT đang đẩy mạnh dự án giao thông trọng điểm.

Khởi công cao tốc Mỹ Thuận - Cần Thơ

Ngay ngày làm việc đầu tiên của năm mới là lễ khởi công dự án xây dựng đường cao tốc Bắc - Nam phía Đông, đoạn Mỹ Thuận - Cần Thơ. 

Đẩy mạnh những dự án giao thông trọng điểm - Ảnh 1.

Ảnh minh họa. (Nguồn: VGP)

Đây là dự án đường cao tốc cuối cùng thuộc tuyến đường cao tốc Bắc - Nam, hoàn thiện tuyến từ Lạng Sơn đến Cà Mau. Một con đường cao tốc mà chúng ta mong mỏi từ lâu để tạo động lực tăng trưởng mạnh mẽ hơn nữa. Tuy nhiên, đây mới là dự án đầu tiên khởi công, tiếp sau đó là hàng loạt những công trình dự án giao thông trọng điểm sẽ được khởi công trong năm nay.

Đẩy mạnh những dự án giao thông trọng điểm - Ảnh 2.
Đẩy mạnh những dự án giao thông trọng điểm - Ảnh 3.
Đẩy mạnh những dự án giao thông trọng điểm - Ảnh 4.
Đẩy mạnh những dự án giao thông trọng điểm - Ảnh 5.
Đẩy mạnh những dự án giao thông trọng điểm - Ảnh 6.

Sẵn sàng khởi công cảng hàng không quốc tế Long Thành

Cảng hàng không quốc tế Long Thành là dự trọng điểm quốc gia, đồng thời tạo đà phát triển mới cho khu vực phía Nam.

Hiện, UBND tỉnh Đồng Nai đã bàn giao cho chủ đầu tư mặt bằng sạch và cấp giấy phép sử dụng đất cho Cảng vụ hàng không miền Nam để phục vụ xây dựng những hạng mục đầu tiên của Cảng hàng không Quốc tế Long Thành giai đoạn 1.

Ông Cao Tiến Dũng, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Đồng Nai, cho biết: "Chúng tôi tiếp tục triển khai nhanh để ổn định khu tái định cư cho người dân và các công trình phụ trợ. Chúng tôi cũng đồng bộ và nhanh chóng xây dựng, tiến hành các hạ tầng xung quanh sân bay để phục vụ và lấy chuẩn từ sân bay để có thể xây dựng thành Airport City phục vụ hành khách".

Đẩy mạnh những dự án giao thông trọng điểm - Ảnh 7.

Dự kiến sân bay Long Thành hoàn thành vào năm 2025. (Ảnh: Dân trí)

Đại diện UBND tỉnh Đồng Nai cho biết cũng đã xây dựng các phương án triển khai tuyến đường nối từ nút giao Dầu Giây đến quốc lộ 51 với mức đầu tư hơn 1.600 tỷ đồng để mở rộng, đón đầu kết nối sân bay Long Thành.

Theo các phân tích, việc đưa vốn đầu tư công vào các dự án giao thông sẽ tạo sức lam tỏa cho các khu vực kinh tế.

Theo đại diện Bộ Kế hoạch và đầu tư, tổng số vốn đầu tư nguồn ngân sách nhà nước (NSNN) năm 2021 dự kiến là 477.300 tỷ đồng, tăng 1,4% so với kế hoạch đầu tư vốn NSNN năm 2020. Các dự án trọng điểm được khởi công, thực hiện, hoàn thành đúng lộ trình đặt ra cũng đã góp phần tạo động lực phát triển mạnh mẽ cho ngành, cho khu vực và cả nền kinh tế.

Chương trình Vấn đề hôm nay phát sóng ngày 4/1 với khách mời là ông Nguyễn Danh Huy, Vụ trưởng Vụ Kế hoạch đầu tư, Bộ Giao thông vận tải sẽ trao đổi chi tiết hơn về vấn đề này.

Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc: Phải khánh thành tuyến cao tốc mẫu mực Trung Lương - Mỹ Thuận trong năm 2021 Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc: Phải khánh thành tuyến cao tốc mẫu mực Trung Lương - Mỹ Thuận trong năm 2021

VTV.vn - Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc yêu cầu các đơn vị liên quan phải tiếp tục nỗ lực hơn nữa để khánh thành tuyến cao tốc Trung Lương - Mỹ Thuận trong năm 2021.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV OnlineVTVGo!

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước