Đẩy nhanh giải ngân hỗ trợ tiền thuê nhà cho lao động

Ban Thời sự-Thứ ba, ngày 07/06/2022 05:52 GMT+7

VTV.vn - Chính phủ đã yêu cầu các địa phương có hồ sơ đến đâu thì giải quyết ngay đến đó, không chờ đợi.

Ngay thời điểm dịch bệnh chưa giảm, hơn 1,2 triệu lao động gặp khó khăn do đại dịch COVID-19 trên cả nước đã được trả lương từ nguồn cho vay chủ sử dụng lao động với gần 4.800 tỷ đồng theo Nghị quyết số 68 và 126 của Chính phủ.

Một chính sách an sinh đang được đẩy nhanh tiến độ đó là thực hiện Quyết định 08 về hỗ trợ tiền thuê nhà cho người lao động. Đến nay, theo thống kê, 24 tỉnh, thành phố đã nhận được 50 nghìn hồ sơ đề nghị hỗ trợ tiền thuê nhà với kinh phí gần 40 tỷ đồng.

Chính phủ đã yêu cầu các địa phương có hồ sơ đến đâu thì giải quyết ngay đến đó, không chờ đợi. Hiện các địa phương đang đôn đốc doanh nghiệp đẩy nhanh việc hoàn thiện hồ sơ. Nếu người lao động nào không kịp hoàn thiện sẽ để tháng sau truy lĩnh.

Một nguyên nhân khiến các doanh nghiệp chưa hoàn thiện hồ sơ là do đến tận tháng 8 mới hết hạn. Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội đã yêu cầu các doanh nghiệp và địa phương phải khẩn trương hoàn thiện thủ tục, không để dồn một cục.

Trong tháng 6 này, số hồ sơ đăng ký hưởng chế độ hỗ trợ tiền thuê nhà sẽ tăng lên. Làm nhanh nhưng không bỏ sót đối tượng đây là chủ trương của Chính phủ.

Hỗ trợ tiền thuê nhà cho người lao động vẫn chậm Hỗ trợ tiền thuê nhà cho người lao động vẫn chậm

VTV.vn - Gói hỗ trợ người lao động 3 tháng tiền thuê trọ sẽ phần nào giúp các gia đình công nhân giảm bớt gánh nặng chi tiêu thế nhưng đến nay việc triển khai hỗ trợ vẫn gặp khó.


* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV OnlineVTVGo!

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước