ĐBQH bức xúc vì tín dụng đen kiểu mới: Lãi suất cắt cổ, đòi nợ bất lương

PV-Thứ ba, ngày 03/11/2020 16:31 GMT+7

VTV.vn - Đó là thực trạng được đại biểu Quốc hội Nguyễn Thị Thủy (Bắc Kạn) nêu ra khi nói về những bất cập của hoạt động tín dụng đen, cho vay tiền qua app.

Tại phiên thảo luận sáng nay (3/11), một số đại biểu Quốc hội đã bày tỏ sự bức xúc trước tình trạng tín dụng đen, cho vay với lãi suất cắt cổ thông qua các ứng dụng trên điện thoại, từ đó biến con nợ nhỏ thành những con nợ lớn; khi không thể trả nổi thì thực hiện khủng bố tinh thần khiến có người vay đã phải tự tử.

Trước tình trạng tín dụng đen vẫn đang diễn biến phức tạp, bà Nguyễn Thị Thủy, đại biểu Quốc hội tỉnh Bắc Kạn nhận định: "Hàng loạt vụ cho vay tiền qua app vừa qua đã cho thấy tính chất đặc biệt nghiêm trọng của loại hình tín dụng đen thời công nghệ, với kiểu cho vay và kiểu đòi nợ bất lương, sử dụng mọi thủ đoạn để dồn người vay đến chân tường".

ĐBQH bức xúc vì tín dụng đen kiểu mới: Lãi suất cắt cổ, đòi nợ bất lương - Ảnh 1.

Đại biểu Nguyễn Thị Thủy nêu nhiều bất cập của hoạt động cho vay tiền qua app điện thoại. (Ảnh: NLĐ)

Từ tình trạng trên, để khắc phục, bà Thủy kiến nghị: "Bộ Công an thông tin đầy đủ các phương thức, thủ đoạn của tội phạm này để người dân chủ động phòng tránh; các cơ quan tố tụng trung ương khẩn trương tổng kết những vướng mắc trong việc áp dụng các quy định pháp luật để xử lý đối với hành vi này và kiến nghị Quốc hội sửa các quy định pháp luật có liên quan; Ngân hàng Nhà nước nghiên cứu để có các khoản vay nhỏ, với thủ tục xét duyệt vay nhanh chóng, thuận lợi nhằm giúp người dân có nhu cầu tiếp cận các khoản tín dụng này".

Phát biểu ý kiến tranh luận về tín dụng đen qua app, ông Nguyễn Sỹ Cương, đại biểu Quốc hội tỉnh Ninh Thuận, cho rằng thực tế ngành công an đã quyết liệt đấu tranh với loại tội phạm này, tuy nhiên vẫn còn đó những vấn đề nếu không có giải pháp thì tín dụng đen vẫn hiện hữu.

"Đối với tín dụng đen, người vay muốn vay để đi đánh bạc, người ta cũng sẵn sàng cho vay. Trong khi đó, để giải quyết hồ sơ cho vay, ngân hàng phải thực hiện nhiều thủ tục. Còn đối với tín dụng đen, không cần bất cứ thủ tục gì mà trong vòng vài phút, người vay có thể vay được tiền. Tôi nghĩ đây là vấn đề cần được đưa ra để giải quyết", ông Nguyễn Sỹ Cương nêu ý kiến.

Vay tiền qua app: Bị ghép ảnh tục tĩu, bêu xấu trên mạng nếu chậm trả lãi Vay tiền qua app: Bị ghép ảnh tục tĩu, bêu xấu trên mạng nếu chậm trả lãi

VTV.vn - Thay vì đe dọa hay tấn công trực tiếp ngoài đời thường, những kẻ cho vay tiền qua app đánh vào tâm lý và dùng mạng xã hội để uy hiếp người vay.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV OnlineVTVGo!

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước