ĐBQH: Nhũng nhiễu, gian dối gói hỗ trợ COVID-19 thì không thể chấp nhận được

Thùy An-Thứ hai, ngày 15/06/2020 16:32 GMT+7

VTV.vn - Việc trục lợi các gói hỗ trợ COVID-19 tiếp tục là vấn đề nóng tại phiên thảo luận kinh tế xã hội tại Quốc hội trong ngày hôm nay (15/6).

"Các gói hỗ trợ rất kịp thời, như gói an sinh xã hội, gói hỗ trợ tiền tệ, gói hỗ trợ giá điện thoại, hỗ trợ giá viễn thông... nhưng đã có sự trục lợi từ các chính sách của Chính phủ", đại biểu Tô Văn Tám (đoàn Kon Tum) cho biết.

Nhấn mạnh việc đã có những cán bộ dính vào việc nhũng nhiễu, gian dối đến gói hỗ trợ an sinh xã hội, đại biểu đoàn Kon Tum khẳng định đây là những hành vi không thể chấp nhận được.

"Cử tri đề nghị Chính phủ tiếp tục chỉ đạo các ngành, các địa phương xử lý nghiêm khắc các hành vi trục lợi này", ông Tám nhấn mạnh.

ĐBQH: Nhũng nhiễu, gian dối gói hỗ trợ COVID-19 thì không thể chấp nhận được - Ảnh 1.

Đại biểu Tô Văn Tám cho biết cử tri đang rất bức xúc với việc nhũng nhiễu, gian dối các gói hỗ trợ COVID-19

Cùng quan điểm với đại biểu Tô Văn Tám, đại biểu Lưu Bình Nhưỡng (đoàn Bến Tre) cũng nhấn mạnh, đối với việc phòng, chống tham nhũng khi dịch COVID-19 diễn ra, cán bộ, công chức nào có tính xấu, lên kế hoạch tham nhũng thì đề nghị phải dừng lại ngay.

"Trong thời COVID-19 cũng còn tham nhũng, dân không thể chấp nhận được", ông Nhưỡng khẳng định.

ĐBQH: Nhũng nhiễu, gian dối gói hỗ trợ COVID-19 thì không thể chấp nhận được - Ảnh 2.

Hôm 13/6, đại biểu Nguyễn Sỹ Cương (đoàn Ninh Thuận) đã lên án mạnh mẽ tình trạng trục lợi chính sách của cán bộ chính quyền cơ sở

Trước đó tại phiên thảo luận về kinh tế xã hội hôm 13/6, đại biểu Nguyễn Sỹ Cương (đoàn Ninh Thuận) cũng đã lên án mạnh mẽ tình trạng trục lợi chính sách của cán bộ chính quyền cơ sở, chỉ biết đến bản thân, gia đình và họ hàng. Theo ông Cương, việc trục lợi này đã cướp đi cơ hội vượt qua khó khăn, dịch bệnh của nhiều người khó khăn, gia đình khác.

"Trong điều kiện ngân sách còn khó khăn, ngân sách đã dành một khoản không nhỏ để hỗ trợ người dân và doanh nghiệp. Các hỗ trợ đó thực sự thiết thực và mang tính nhân văn sâu sắc, ấy thế mà một bộ phận cán bộ cố tình làm trái, tìm cách hưởng lợi thay vì triển khai các hướng dẫn cụ thể của Chính phủ và Bộ LĐ-TB&XH.

Họ đã nghi ra đủ cách, đủ mánh khóe để chiếm đoạt tiền hỗ trợ, cũng như thu vén cho gia đình và họ hàng", ông Cương nói.

Mở rộng đối tượng hỗ trợ

Cũng liên quan đến việc công tác hỗ trợ sau dịch bệnh, đại biểu Bùi Thanh Tùng (đoàn Hải Phòng) đã đề nghị mở rộng thêm đối tượng thụ hưởng của các chương trình cho vay như: Đối tượng học sinh, sinh viên có hoàn cảnh khó khăn, đối tượng là hộ có mức sống trung bình.

ĐBQH: Nhũng nhiễu, gian dối gói hỗ trợ COVID-19 thì không thể chấp nhận được - Ảnh 3.

Đại biểu Bùi Thanh Tùng (đoàn Hải Phòng) để xuất mở rộng các đối tượng được hỗ trợ trong dịch COVID-19

Cùng với đó đại biểu đoàn Hải Phòng cũng đề nghị xem xét có chính sách hỗ trợ tín dụng ưu đãi cho đối tượng là người có thu nhập thấp đang được vay vốn để phát triển sản xuất kinh doanh, nâng thu nhập ổn định cuộc sống, cho phép tiếp tục thực hiện cho vay với hộ mới thoát nghèo khi hết thời gian quy định là 31/12/2020.

Đồng thời cho phép kéo dài thời gian hộ gia đình được thụ hưởng chính sách ưu đãi tín dụng đối với hộ mới thoát nghèo, kể từ khi ra khỏi danh sách hộ nghèo, hộ cận nghèo lên tối đa 5 năm.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước