ĐBSCL chủ động ứng phó với hạn mặn

Trung tâm Tin tức VTV24-Thứ tư, ngày 28/12/2016 08:49 GMT+7

Ảnh minh họa: VOV

VTV.vn - Đợt hạn mặn lịch sử vừa qua đã gây thiệt hại cho toàn vùng ĐBSCL đến 5.500 tỷ đồng. Đến nay, các địa phương vẫn chưa khắc phục xong hậu quả.

Theo đánh giá của các chuyên gia về biến đổi khí hậu tại Đồng bằng sông Cửu Long, vùng này sẽ tiếp tục chuẩn bị bước vào một đợt hạn mặn mới.

Khoảng một tháng trước, độ mặn 1,8 đến hơn 2‰ đã xuất hiện cách cửa biển một số địa phương ĐBSCL khoảng 20 km. Độ mặn này đã gây ảnh hưởng cho lúa giai đoạn mạ.

Nông dân đã được khuyến cáo chuyển hơn 1.000 ha diện tích lúa Đông Xuân sang trồng màu và nuôi thủy sản. Tương tự các tỉnh Bến Tre, Tiền Giang cũng khuyến báo nông dân không gieo sạ vụ 3 để né hạn mặn.

Tại Hậu Giang, để bảo vệ hơn 20.000 ha lúa Đông Xuân ở các địa phương gần biển, ngành thủy lợi đã xây dựng sớm 30 đập ngăn mặn thời vụ.

* Mời quý độc giả theo dõi Truyền hình trực tuyến các kênh của Đài Truyền hình Việt Nam!

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước