ĐBSCL xem xét hỗ trợ người dân bị thiệt hại do thiên tai

VTV9-Thứ hai, ngày 22/10/2018 15:19 GMT+7

VTV.vn - Đợt triều cường dâng cao bất ngờ vừa qua đã gây thiệt hại nặng cho nhiều diện tích sản xuất của nông dân ĐBSCL.

Hiện các địa phương đang thống kê thiệt hại để xem xét hỗ trợ một phần chi phí tái đầu tư cho người dân.

Theo Nghị định 02 của Chính phủ, để khôi phục sản xuất vùng bị thiệt hại do thiên tai, dịch bệnh, các địa phương áp dụng chính sách hỗ trợ từ 1 - 4 triệu đồng/ha tùy theo mức độ.

Các hộ sản xuất bị thiệt hại được xem xét hỗ trợ khi đáp ứng một số điều kiện sau: Sản xuất không trái với quy hoạch; Có đăng ký kê khai ban đầu được Ủy ban nhân dân cấp xã xác nhận; Thiệt hại xảy ra khi đã thực hiện đầy đủ, kịp thời các biện pháp phòng ngừa, ứng phó với thiên tai, dịch bệnh…

Sầu riêng chết khô vì triều cường, nhiều nhà vườn thiệt hại tiền tỉ Sầu riêng chết khô vì triều cường, nhiều nhà vườn thiệt hại tiền tỉ

VTV.vn - Tại tỉnh Bến Tre, vào thời điểm này, diện tích sầu riêng chết khô do tác động của đợt triều cường vừa qua ngày một tăng lên, nhiều nhà vườn đã bị thiệt hại tiền tỉ.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước