Để doanh nghiệp Việt tham gia vào chuỗi giá trị ô tô toàn cầu

Trung tâm Tin tức VTV24-Thứ năm, ngày 28/11/2019 20:11 GMT+7

VTV.vn - Sau hơn 20 năm, Việt Nam có thể xuất khẩu trên 3,5 tỷ USD phụ tùng, linh kiện ô tô. Tuy nhiên, tỷ lệ nội địa hóa còn thấp.

Đây là vấn đề được đặt ra tại Hội thảo "Doanh nghiệp Việt tham gia vào chuỗi giá trị ô tô toàn cầu" do Bộ Công Thương tổ chức sáng nay (28/11). 

Các diễn giả tại hội thảo cũng nhấn mạnh, muốn phát triển được ngành công nghiệp hỗ trợ ô tô thì cần có ngành sản xuất, lắp ráp ô tô trong nước phát triển, mở ra cơ hội thị trường cho các DN. 

Cũng theo số liệu từ Bộ Công Thương, tỷ lệ nội địa hóa của ngành ô tô Việt Nam còn thấp so với nhiều quốc gia khác trong khu vực, như Thái Lan, Indonesia, Malaysia. Tỷ lệ trung bình tại các quốc gia này từ 65 - 70% sản xuất nội địa. Nguyên nhân một phần vì chưa có nhiều doanh nghiệp Việt tham gia đầu tư công nghiệp hỗ trợ.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước