Đề nghị Iraq tăng xuất khẩu dầu sang châu Á

Ban Thời sự-Thứ bảy, ngày 10/09/2022 18:33 GMT+7

VTV.vn - Iraq cho biết, đã nhận được những đề nghị tăng lượng dầu thô xuất khẩu sang một số thị trường châu Á. Hiện, Iraq vẫn đang dành tất cả lượng dầu thô dư thừa cho xuất khẩu.

Theo Công ty Dầu mỏ quốc gia Iraq, Trung Quốc và Ấn Độ đang rất quan tâm đến dầu thô xuất khẩu của Iraq, ngay cả khi dầu của Nga đang bán cho 2 nước này với mức chiết khấu cao.

Trong 3 năm qua, Iraq là nhà cung cấp dầu thô hàng đầu cho Ấn Độ và Trung Quốc, nhưng trong năm nay Iraq sẽ đối mặt với sự cạnh tranh từ Nga. Iraq là nhà sản xuất dầu thô lớn thứ 2 trong Tổ chức Các nước Xuất khẩu Dầu mỏ (OPEC).

Tháng 7 vừa qua, chính quyền Iraq đã thông báo phát hiện 1 số giếng dầu mới ở tỉnh miền Tây Anbar.

Hiện, Iraq xuất khẩu trung bình 3,3 triệu thùng dầu/ngày.

Iraq nỗ lực nâng sản lượng dầu mỏ Iraq nỗ lực nâng sản lượng dầu mỏ

VTV.vn - Iraq đang tìm cách nâng sản lượng dầu thô lên 8 triệu thùng/ngày vào cuối năm 2027.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV OnlineVTVGo!

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước