Đề nghị tăng tiếp giá thịt lợn bình ổn

Trung tâm Tin tức VTV24-Thứ tư, ngày 06/11/2019 15:54 GMT+7

VTV.vn - Trước tình hình giá thịt lợn tăng mạnh thời gian qua, một số đơn vị trong diện bán hàng bình ổn đã kiến nghị tăng giá bán thêm 30%.

Tuy nhiên, các cơ quan chức năng chỉ chấp thuận cho tăng giá 6 - 14%. Với mức tăng này, theo các doanh nghiệp họ vẫn đang lỗ nặng bởi thời điểm này giá heo hơi đã lên 61.500 đồng/kg.  Nhiều siêu thị cũng đã điều chỉnh tăng giá bán lẻ với mức phổ biến từ 6.000 - 15.000 đồng/kg. Tuy nhiên, các đơn vị này cũng cho rằng vẫn đang thua lỗ vì mức tăng còn thấp.

Trước tình hình này, nhiều doanh nghiệp cho biết sẽ tính rõ lại cơ cấu giá thành để tiếp tục kiến nghị cơ quan chức năng cho tăng thêm giá bán thịt heo nằm trong chương trình bình ổn. Hiện trung bình 1 đơn vị bán thịt bình ổn ở TP.HCM bán khoảng 60 tấn/ngày.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước