Để người sử dụng dùng ngôn ngữ khiếm nhã, Facebook và Youtube bị phạt tới 60 triệu USD

Trung tâm Tin tức VTV24-Thứ sáu, ngày 05/01/2018 06:27 GMT+7

(Ảnh minh họa: Daily Mail)

VTV.vn - Nếu để người dùng đưa ra các phát ngôn mang tính kích động trên nền tảng của mình, Facebook và Youtube sẽ đối diện với án phạt lên đến 60 triệu USD.

Bắt đầu từ năm 2018 này, các mạng xã hội hàng đầu như là Facebook và Youtube sẽ phải đối diện với án phạt lên đến 50 triệu Euro, khoảng 60 triệu USD, nếu như để người dùng đưa ra các phát ngôn mang tính kích động thù hận trên nền tảng của mình.

Đạo luật này được thông qua từ năm 2017, nhưng được lùi thời hạn thực thi 2 tháng để các công ty có thêm thời gian phát triển hệ thống chống phát ngôn thù hận. Những phát ngôn gây thù hận cần được các mạng xã hội phát hiện và loại bỏ trong vòng 24 giờ sau khi được đăng tải.

Hiện đại diện Google cho biết, hãng luôn tuân thủ chính sách hạn chế các phát ngôn thù hận không chỉ tại Đức mà trên toàn cầu. Tuy nhiên đạo luật mới cũng gây ra nhiều tranh cãi về khả năng hạn chế quyền tự do của người sử dụng.

Tây Ban Nha phạt Facebook hơn 1 triệu Euro do vi phạm quyền riêng tư Tây Ban Nha phạt Facebook hơn 1 triệu Euro do vi phạm quyền riêng tư

VTV.vn - Ngày 11/9, Cơ quan bảo vệ dữ liệu Tây Ban Nha quyết định phạt Facebook 1,2 triệu Euro do trang mạng xã hội lớn nhất hành tinh này vi phạm các quy định về quyền riêng tư.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước