Đề xuất điện một giá: Người dân thêm quyền lựa chọn

VTV Digital-Thứ sáu, ngày 10/07/2020 05:25 GMT+7

VTV.vn - Một số chuyên gia cho rằng, nếu áp dụng một giá điện, người tiêu dùng chưa chắc đã được hưởng nhiều lợi thế hơn so với cách tính giá điện bậc thang.

Sau khi hoá đơn thanh toán tiền điện của một số hộ gia đình tăng đột biến trong thời gian vừa qua, đại diện Bộ Công Thương cho biết bộ này đang gấp rút xây dựng lại cách tính giá điện theo 6 bậc như hiện nay. Theo đó, ngoài phương án 5 bậc thang đang được trình sửa đổi, Bộ cũng sẽ tính tới phương án một giá để người dân có thêm nhiều lựa chọn, từ đó sẽ phần nào giảm thiểu những khó khăn cho người tiêu dùng trong cách tính giá điện như hiện nay.

Theo ông Ngô Trí Long, Phó Chủ tịch HĐKHĐT, trường Đại học Thành Đông, nếu Bộ Công Thương cùng một lúc áp dụng cả 2 cách tính giá điện như đề xuất là: 5 bậc thang và 1 giá điện, người dân sẽ có nhiều lựa chọn hơn. Tuy nhiên, ông cũng lo ngại nếu áp dụng 1 giá điện thì chủ trương an sinh xã hội và sử dụng tiết kiệm năng lượng có hiệu quả bởi cách tính giá điện của phương án này sẽ là: Số lượng điện tiêu thụ x Giá bán điện = Số tiền phải thanh toán.

Đề xuất điện một giá: Người dân thêm quyền lựa chọn - Ảnh 1.

Cũng theo ông Long, nếu áp dụng một giá điện, người tiêu dùng chưa chắc đã được hưởng nhiều lợi thế hơn so với cách tính giá điện bậc thang bởi ngành điện luôn phải tính toán các phương án sao cho phù hợp với điều kiện kinh doanh của họ.

Theo đại diện Hiệp hội Bảo vệ người tiêu dùng, có đến 70-80% người dân sử dụng dưới 400kwh điện trên tháng. Như vậy, khi áp dụng 2 phương án tính giá điện, người dân sẽ tính toán để lựa chọn cách tính giá điện phù hợp nhất với điều kiện của gia đình mình.

Ông Nguyễn Mạnh Hùng, Chủ tịch Hội Bảo vệ người tiêu dùng Việt Nam, cho biết: "Phương án này tôi nghĩ rằng người tiêu dùng có thêm quyền lựa chọn, chắc chắn lựa chọn ấy sẽ là số ít, đó là những người đang tiêu dùng lượng điện cao. Người có sản lượng thấp hiện nay vẫn sẽ lựa chọn cách tính giá điện bậc thang".

Theo tính toán của Bộ Công Thương, số lượng người dùng chuyển sang phương án một giá sẽ cao so với phương án bậc thang. Như vậy, dự báo doanh thu của EVN sẽ giảm. Tuy nhiên, về tổng thể dù phương án nào thì cũng dựa trên nguyên tắc tổng số doanh thu/số điện thương phẩm, và giá thu được cũng đều phải đảm bảo bằng giá điện bình quân của hệ thống điện.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước