Đề xuất giá bình ổn thịt lợn thấp hơn 10% giá thị trường

Chí Sơn (Ban Thời sự)-Thứ sáu, ngày 27/12/2019 14:37 GMT+7

(Ảnh minh họa: Dân trí)

VTV.vn - Sở Tài chính TP.HCM vừa đề xuất việc điều chỉnh giá thịt lợn thấp hơn 10% so với giá thị trường trong chương trình bình ổn giá thị trường.

Việc điều chỉnh được cho là phù hợp với quy định của chương trình bình ổn và đảm bảo đời sống, tâm lý của người dân trong giai đoạn hiện nay. 

Hiện giá bán bình ổn đang dẫn dắt thị trường. Do đó, nếu được triển khai, mức điều chỉnh có thể kìm hãm đà tăng giá thịt lợn tại các điểm bán không bình ổn, góp phần đảm bảo đời sống của người dân trong dịp cận Tết Nguyên đán.


Đề xuất tăng giá cho thị trường thịt lợn bình ổn Đề xuất tăng giá cho thị trường thịt lợn bình ổn

VTV.vn - Nhiều ngày qua giá lợn hơi ở TP. HCM tăng cao, nhiều doanh nghiệp bình ổn thị trường đang đề xuất phương án tăng giá bán, đặc biệt là từ nay tới cuối năm.


* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước