Đề xuất nới hạn mức tín dụng để thúc đẩy hoạt động cho vay cuối năm

VTV Digital-Thứ năm, ngày 04/11/2021 09:14 GMT+7

VTV.vn -Trong bối cảnh người dân, doanh nghiệp đang nỗ lực phục hồi sản xuất kinh doanh, một số ngân hàng đề xuất được nới hạn mức tín dụng để đáp ứng nhu cầu vay vốn dịp cuối năm.

Tín dụng đã tăng trưởng hơn 6% chỉ trong 3 tháng cuối năm 2020. Với đà phục hồi kinh tế của năm nay, nhiều chuyên gia cho rằng cần nới hạn mức các ngân hàng đang cho vay hiệu quả, đặc biệt khi thanh khoản hệ thống đang khá dồi dào.

Ông Cấn Văn Lực - Chuyên gia kinh tế cho hay: "Trong bối cảnh chúng ta đang muốn thúc đẩy phục hồi kinh tế, Ngân hàng Nhà nước nên cân nhắc tăng hạn mức tín dụng cho một số ngân hàng thương mại lớn và nhỏ nhưng cũng đảm bảo không tăng quá nhiều, từ 12 - 14% là phù hợp".

Ngân hàng Nhà nước đã đặt mục tiêu tăng trưởng tín dụng của năm nay cho toàn hệ thống là khoảng 12%.

Giữa năm nay, đã có 13 ngân hàng thương mại được nới room tín dụng. Cơ quan này cũng cho biết sẽ linh hoạt điều hành theo diễn biến kinh tế vĩ mô và kiểm soát lạm phát, nhằm tạo điều kiện thuận lợi trong việc tiếp cận vốn tín dụng.

TP Hồ Chí Minh hỗ trợ tín dụng giá rẻ cho doanh nghiệp TP Hồ Chí Minh hỗ trợ tín dụng giá rẻ cho doanh nghiệp

VTV.vn - Từ nay đến cuối năm sẽ có khoảng 70.000 tỷ đồng với lãi suất ưu đãi được Sở Công Thương TP Hồ Chí Minh kết nối với ngân hàng hỗ trợ cho các doanh nghiệp phục hồi sản xuất.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV OnlineVTVGo!

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước