Đề xuất tăng mức doanh thu tính thuế hộ kinh

VTV Digital-Thứ năm, ngày 14/03/2024 06:11 GMT+7

VTV.vn - Bộ Tài chính đề xuất tăng mức doanh thu tính thuế đối với hộ kinh doanh, từ 100 triệu/năm lên 150 triệu/năm mới phải đóng thuế giá trị gia tăng và thuế thu nhập cá nhân.

Dự thảo Luật Thuế giá trị gia tăng (sửa đổi) dự kiến sẽ được trình Quốc hội trong năm 2024. Trong đó Bộ Tài chính có đề xuất tăng mức doanh thu tính thuế đối với hộ kinh doanh, từ 100 triệu đồng/năm lên 150 triệu đồng/năm. Tức là 1 năm 1 hộ kinh doanh có doanh thu 150 triệu đồng trở lên mới phải đóng thuế giá trị gia tăng (GTGT) và thuế thu nhập cá nhân (TNCN).

Đây là tin vui đối với hàng triệu hộ kinh doanh trên toàn quốc, khi Luật thuế GTGT sửa đổi từ năm 2013, có hiệu lực từ đầu năm 2014 cho đến nay chỉ số giá tiêu dùng đã tăng nhiều.

Nếu chia 100 triệu đồng cho 12 tháng thì mỗi tháng khoảng 8,3 triệu đồng là hộ kinh doanh phải đóng thuế. Ngưỡng doanh thu chịu thuế này được xem là lạc hậu khi đã áp dụng khoảng gần 10 năm nay. Vì thế việc nâng ngưỡng doanh thu chịu thuế là điều cần thiết và là điều mà các hộ kinh doanh đang mong chờ.

"Gói mì tôm tôi nhập vào 4.700 đồng, bán ra 5.000 đồng, lãi không đáng bao nhiêu. Nên nhà nước mà có nâng cao ngưỡng thu thuế lên thì chúng tôi cảm thấy thoải mái", ông Lê Xuân Nguyên - Hộ kinh doanh tại quận Nam Từ Liêm, TP. Hà Nội cho biết.

"Nếu chúng tôi được nâng mức doanh thu chịu thuế lên thì chúng tôi rất phấn khởi", anh Nguyễn Đình Ngân - Hộ kinh doanh tại quận Nam Từ Liêm, TP. Hà Nội chia sẻ.

Quận Nam Từ Liêm có 5.600 hộ kinh doanh, với mức đóng thuế GTGT khoảng hơn 100 tỷ đồng/năm. Nếu nâng ngưỡng chịu thuế lên 150 triệu đồng/năm thì ngân sách chỉ hụt thu khoảng 5 tỷ đồng.

Ông Kiều Ngọc Sơn - Chi Cục trưởng Chi cục Thuế quận Nam Từ Liêm, TP. Hà Nội cho biết: "Sẽ tạo điều kiện cho những hộ kinh doanh nhỏ lẻ không phải kê khai, nộp thuế. Tạo điều kiện cho phát triển kinh tế, đồng thời phù hợp với mức giảm trừ làm công ăn lương theo quy định hiện hành".

Hiện cả nước có khoảng 2,1 triệu hộ kinh doanh có mã số thuế. Đại diện Tổng cục Thuế cho biết, số doanh thu hộ kinh doanh chỉ chiếm 1,2%, nên việc nâng mức doanh thu chịu thuế của các hộ kinh doanh lên 150 triệu sẽ không làm ảnh hưởng nhiều đến số thu ngân sách.

Việc tăng ngưỡng doanh thu chịu thuế rõ ràng là điều cần thiết, nhưng cũng có ý kiến cho rằng mức tăng từ 100 triệu lên 150 triệu đồng/năm như đề xuất của Bộ Tài chính trong dự thảo vẫn còn thấp. Bởi hộ kinh doanh sẽ không được trừ chi phí bỏ ra mà phải tính thuế theo tổng doanh thu. Với mức đề xuất 150 triệu đồng/năm thì chia trung bình mỗi tháng có doanh thu khoảng 12,5 triệu đồng/tháng là đã phải đóng thuế.

Nâng ngưỡng doanh thu chịu thuế cần sát với thực tế

Đề xuất tăng mức doanh thu tính thuế hộ kinh - Ảnh 1.

Bộ Tài chính đề xuất tăng mức doanh thu tính thuế đối với hộ kinh doanh lên 150 triệu đồng/năm.

Một hộp thực phẩm chức năng có giá hơn 600 nghìn đồng. Như vậy chỉ cần bán khoảng hơn 20 hộp thuốc là có doanh thu trên 12 triệu đồng. Đến ngưỡng đề xuất phải nộp thuế theo đề xuất của Bộ Tài chính. Nhiều ý kiến cho rằng ngưỡng doanh thu này còn thấp.

PGS.TS Lê Xuân Trường - Trưởng Khoa Thuế và Hải quan - Học viện Tài chính cho biết: "Ở thời điểm năm 2014 GDP bình quân đầu người của chúng ta là hơn 2.000 USD một chút. Còn năm 2023 rồi thì GDP bình quân đầu người là hơn 4.000 USD. Sau khoảng 10 năm thì gấp đôi. Còn 2024 sẽ tăng nữa, nếu mà mình lấy quy chuẩn như vậy thì mức thu nhập nâng lên thì mức thu nhập thấp nó cũng phải nâng theo. Nếu như thế thì cần cân nhắc tăng thêm, ví dụ 200 triệu đồng/năm."

Đại diện Hội tư vấn Thuế cũng cho biết: Ngưỡng doanh thu chịu thuế của các hộ kinh doanh cũng nên bằng hoặc hơn mức giảm trừ gia cảnh hiện nay với người làm công ăn lương và có 1 người phụ thuộc là trên 184 triệu đồng/năm.

"Thấp nhất cũng phải là 180 triệu, ngoài ra nếu đúng còn phải cao hơn là 200 hoặc trên. Để chúng ta đảm bảo tăng cường quản lý. Không nên giữ lấy mức 150 triệu, về sau đó lại thấy bất cập rồi lại sửa đổi, mà sửa đổi luật thì không phải là dễ", bà Nguyễn Thị Cúc - Chủ tịch Hội tư vấn Thuế Việt Nam cho biết.

Đại diện 1 số bộ ngành và địa phương cũng đã có văn bản đề xuất nâng ngưỡng doanh thu chịu thuế của hộ kinh doanh từ 200 đến 300 triệu đồng/năm.

Đại diện Tổng cục Thuế cho biết, đề xuất mức doanh thu chịu thuế của hộ kinh doanh lên 150 triệu đồng là đã căn cứ vào chỉ số giá tiêu dùng trong 10 năm qua.

Bà Tạ Thị Phương Lan - Phó Vụ trưởng Vụ Quản lý thuế doanh nghiệp nhỏ và vừa, hộ kinh doanh và cá nhân, Tổng cục Thuế cho biết: "Ngưỡng nộp thuế giảm trừ gia cảnh đã được điều chỉnh tăng lên, theo tỷ lệ tăng là 20% chỉ số giá tiêu dùng. Và ngưỡng thuế chịu thuế GTGT cũng chỉ được điều chỉnh theo nguyên tắc như vậy, chứ không điều chỉnh quá so với ngưỡng giảm trừ gia cảnh cho bản thân của thuế TNCN. Như vậy điều chỉnh này nó phải theo 1 cái quy định chung".

Dự thảo Luật Thuế giá trị gia tăng dự kiến được trình Quốc hội cho ý kiến tại kỳ họp thứ 7 diễn ra vào tháng 5/2024 và thông qua tại kỳ họp thứ 8 vào tháng 10/2024. Mức doanh thu chịu thuế của các hộ kinh doanh sẽ được bàn luận kỹ. Nhưng việc nâng mức doanh thu chịu thuế này sẽ là động lực cho các hộ đẩy mạnh các hoạt động sản xuất - kinh doanh, gia tăng nguồn thu tốt hơn.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV OnlineVTVGo!

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước