Dịch bệnh COVID-19 đe dọa triển vọng kinh tế Ấn Độ

Việt Linh-Thứ ba, ngày 27/04/2021 06:06 GMT+7

Một người dân New Delhi ngồi bên ngoài cửa hiệu đóng cửa ở khu Connaught Place- trung tâm thương mại, dịch vụ ở thủ đô Ấn Độ. Ảnh: ANI

VTV.vn - Nền kinh tế lớn Ấn Độ đang phải đối mặt với nhiều thách thức do làn sóng lây nhiễm COVID-19 lớn chưa từng có.

Bộ phận đầu tư của các ngân hàng UBS và Nomura vừa đồng loạt hạ dự báo tăng trưởng của Ấn Độ, dù vẫn giữ ở mức 2 con số. Các hoạt động bán lẻ và giải trí đã sụt giảm 25% trong vòng hơn 1 tháng gần đây theo dữ liệu của Google, trong khi lĩnh vực tiêu dùng chiếm tới 60% nền kinh tế nước này.

Moody's cảnh báo, làn sóng dịch thứ 2 mang nhiều nguy cơ cho đà phục hồi kinh tế Ấn Độ khi mà số ca mắc mới đã lên tới hơn 300 nghìn ca/ngày và số ca tử vong đang ở mức kỷ lục. Chỉ số chứng khoán chính tại Ấn Độ cũng mất 4% giá trị kể từ đầu tháng 4.

Ấn Độ đang chìm trong một làn sóng COVID-19 mới nghiêm trọng hơn tất cả mọi dự báo trước đó. Mấy ngày gần đây, Ấn Độ liên tục lập kỷ lục mới của thế giới về số ca nhiễm mới và số ca tử vong mới trong một ngày vì COVID-19. Theo một báo cáo của ngân hàng JPMorgan Chase, tình hình dịch bệnh sẽ "gia tăng sức ép lên sự phục hồi kinh tế còn chưa hoàn thiện của Ấn Độ".

Giới siêu giàu tháo chạy khỏi Ấn Độ, giá thuê chuyên cơ tăng vọt Giới siêu giàu tháo chạy khỏi Ấn Độ, giá thuê chuyên cơ tăng vọt

VTV.vn - Giá thuê chuyên cơ và vé trên những chuyến bay thuê bao đã tăng chóng mặt khi nhu cầu rời khỏi Ấn Độ bùng nổ của giới siêu giàu nước này do lo ngại COVID-19.


* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV OnlineVTVGo!

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước