Dịch vụ chăm sóc thú cưng - Ngành kinh doanh phát triển tại Pháp

Hồng Quang (PV Đài THVN thường trú tại châu Âu)-Thứ hai, ngày 09/09/2019 10:39 GMT+7

VTV.vn - Cung cấp sản phẩm và dịch vụ cho thú cưng là ngành kinh doanh đang phát triển tốt tại Pháp.

Tính trung bình tại Pháp, nuôi một con chó cưng tốn ít nhất 800 Euro mỗi năm, nuôi mèo rẻ hơn, khoảng 600 Euro. Đó là chưa kể chi phí phát sinh khi thú cưng phải khám chữa bệnh, mua bảo hiểm, hay phải đem đi gửi mỗi khi chủ đi vắng nhiều ngày.

Tất cả chi phí tạo ra một thị trường có biên độ lợi nhuận tăng trưởng đều tại nhiều nước châu Âu. Cung cấp thức ăn và dịch vụ các loại cho vật nuôi trong nhà đang là một ngành kinh doanh đang phát triển mạnh mẽ.

Theo tờ Le Figaro, năm 2016, người Pháp đã chi 4,9 tỷ Euro cho vật nuôi trong nhà, gấp đôi ngân sách năm đó dành cho bộ Văn hóa của Pháp. Được biết, dịch vụ chăm sóc chó mèo, cá cảnh, chim cảnh khi chủ nhà đi du lịch dài ngày nở rộ vào mùa hè. Giá trung bình trông giữ một con thú cưng là 11,7 Euro/ngày, nhưng cũng có nơi lên tới hơn 20 Euro (530.000 đồng mỗi ngày), tốn kém hơn cả thuê trông trẻ con. Dịch vụ này tăng trưởng nhanh, tạo thêm nhiều công ăn việc làm mới. Theo bài báo, số lượng nhân lực làm nghề trông giữ thú cưng khi chủ đi vắng nhiều ngày đã tăng gấp 2,5 lần chỉ trong có 2 năm trở lại đây.

Tờ Thời báo ra tại Thụy Sĩ cho biết, mảng đồ ăn cao cấp cho thú nuôi đang góp phần lớn vào tốc độ tăng trưởng lợi nhuận của tập đoàn thực phẩm Nestlé. Bài báo viết: "Mảng kinh doanh thực phẩm hữu cơ bio cho vật nuôi tăng trưởng ở mức cao nhất trong cả Tập đoàn Nestlé, 6,1%, và doanh số lên tới 6,5 tỷ Franc Thụy Sĩ, chiếm 14% tổng doanh số toàn cầu của Nestlé".

Khám chữa bệnh cho vật nuôi cũng là mảng dịch vụ đang tăng trưởng. Tờ Người Paris phỏng vấn chủ một con chó cảnh 5 tuổi. Năm 2018, người này phải đưa chó đi khám thú y 9 lần, tiền khám tiền thuốc trong năm lên tới 1.688 Euro (44 triệu đồn). Chủ chó cho biết đã mua bảo hiểm y tế cho chú chó nhỏ này, mỗi tháng trả 28 Euro, nên cuối năm được hoàn lại 2/3 số tiền đã bỏ ra.

Khám chữa bệnh cho vật nuôi cũng có viễn cảnh tăng trưởng tươi sáng tại Pháp, vì theo tờ báo, chỉ mới có 4% tổng số vật nuôi tại Pháp mua bảo hiểm, so với 20% ở Anh và 80% ở Thụy Điển.

Bùng nổ dịch vụ nhân bản thú cưng tại Trung Quốc Bùng nổ dịch vụ nhân bản thú cưng tại Trung Quốc

VTV.vn - Không chỉ những dịch vụ thông thường, nhiều người trẻ nước này còn đang quan tâm đến dịch vụ độc đáo là nhân bản chính những con thú cưng của mình sau khi chúng qua đời.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước