Điểm báo sáng 26/7: Nhà siêu mỏng, siêu méo tại Hà Nội vẫn còn "đất sống"

Trung tâm Tin tức VTV24-Thứ ba, ngày 26/07/2016 10:20 GMT+7

VTV.vn - Báo Công an nhân dân cho rằng, nhà siêu mỏng, siêu méo vẫn còn đất sống ở Hà Nội là do Thanh tra xây dựng đã buông lỏng quản lý.

Theo quy định của thành phố Hà Nội, những diện tích dưới 15m2 sẽ không được xây dựng công trình. Tuy nhiên, tổng rà soát của Sở Xây dựng Hà Nội cuối năm ngoái đã phát hiện 513 trường hợp nhà cửa kiểu đầu thừa đuôi thẹo. Báo Công an nhân dân cho rằng, nhà siêu mỏng, siêu méo vẫn còn đất sống ở Hà Nội là do Thanh tra xây dựng đã buông lỏng quản lý.

Ngoài ra, một thông tin khác cũng đáng chú ý trong phần điểm báo sáng 26/7: ước tính khoảng 2.000 tỷ đồng đã đổ vào kênh đầu tư vàng với khoảng hơn 5 vạn lượng vàng trong cơn sốt đùng đùng hồi đầu tháng 7. Lời cảnh báo về việc “đầu tư theo đám đông” này một lần nữa lại được báo Tiền Phong gióng lên.

Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước