Điểm sáng xuất khẩu 5 tháng đầu năm

Ban Thời sự-Thứ hai, ngày 30/05/2022 20:36 GMT+7

Ảnh minh họa.

VTV.vn - Trong bức tranh kinh tế Việt Nam trong 5 tháng đầu năm, xuất nhập khẩu đã trở thành một trong những điểm sáng nhất.

Trong đó, hoạt động xuất khẩu tuy gặp nhiều khó khăn nhưng đã có sự tăng trưởng rất ấn tượng, đóng góp tích cực cho tiến trình phục hồi và phát triển kinh tế. Dệt may là một trong những ngành hàng xuất khẩu tăng trưởng mạnh nhất từ đầu năm đến nay.

Sau khi Nghị quyết 128 của Chính phủ quy định tạm thời thích ứng an toàn, linh hoạt, kiểm soát hiệu quả dịch bệnh được ban hành, các rào cản được tháo dỡ, sản xuất, xuất khẩu phục hồi và tăng trưởng mạnh mẽ. Nhờ vậy, cán cân thương mại đã đảo chiều từ nhập siêu sang xuất siêu. Bản thân các doanh nghiệp xuất khẩu cũng đã không ngừng nỗ lực vượt khó và năm bắt nhanh các thời cơ.

Các doanh nghiệp Việt Nam cũng đã tận dụng rất tốt các hiệp định thương mại tự do đã kí kết. Kim ngạch xuất khẩu sang EU, ASEAN và các thị trường mới như Canada, Mexico đều ghi nhận tăng trưởng mạnh.

"Xuất khẩu luôn là một biến số trong phương trình GDP và khi xuất khẩu tăng cũng kéo theo GDP cả nước tăng theo. Chúng ta cũng thấy GDP 3 tháng đầu năm đã tăng hơn 5% và nhiều dự báo cũng cho thấy của quý II cũng tăng trưởng ở mức 5,6%", ông Trần Quốc Khánh - Thứ trưởng Bộ Công Thương cho hay.

Cũng theo nhận định của Bộ Công Thương, sau dịch bệnh, những chính sách hỗ trợ phục hồi là sự kích thích rất cần thiết và quan trọng để nền kinh tế trở lại bình thường và từ đó có đủ nội lực để tự vận hành, vượt qua những thách thức trong thời gian tới.

Kinh tế 5 tháng nhiều khởi sắc Kinh tế 5 tháng nhiều khởi sắc

VTV.vn - Tổng cục Thống kê vừa công bố số liệu về tình hình kinh tế - xã hội 5 tháng đầu năm.


* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV OnlineVTVGo!

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước