Điểm sáng xuất khẩu đầu năm mới

Ban Thời sự-Thứ bảy, ngày 17/02/2024 07:46 GMT+7

VTV.vn - Xuất khẩu vẫn là một trong những điểm sáng của bức tranh kinh tế nước ta trong những tháng đầu năm 2024, hứa hẹn nhiều kỳ vọng trong các tháng tiếp theo.

Tại Đồng bằng sông Cửu Long (ĐBSCL), hoạt động xuất khẩu đã diễn ra khá sôi động trong những ngày đầu năm mới. Các doanh nghiệp ký được nhiều hợp đồng mới và khẩn trương chuẩn bị để giao hàng cho đối tác. Đây là tín hiệu tích cực dự báo một năm mới bứt phá về kim ngạch xuất khẩu cho khu vực này.

Vừa giao xong lô gạo thơm đi châu Âu, nhà máy này tiếp tục có thêm hợp đồng xuất khẩu sang các nước Đông Nam Á. Do đó, ngay sau Tết âm lịch hoạt động thu mua, chế biến lúa, gạo tại đây diễn ra khá sôi động.

"Ngày hôm nay chúng tôi phải đóng 30 container, đến ngày mùng 10 chúng tôi đóng tiếp 20 container nữa là đủ hơn 1.000 tấn cho Malaysia", ông Phạm Thái Bình - Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Nông nghiệp Công nghệ cao Trung An thông tin.

Hiện 1 tấn gạo hữu cơ như thế này khi xuất khẩu vào châu Âu có giá hơn 1.500 USD/tấn. Không chỉ bán giá cao, mà hạt gạo Việt Nam còn định vị được thị trường khi chủ động quyết định bán cho ai và bán với mức giá nào.

Điểm sáng xuất khẩu đầu năm mới - Ảnh 1.

Đạm URE được doanh nghiệp chuẩn bị xuất sang Australia và New Zealand - Ảnh TTXVN

Đây là lô phân bón chất lượng cao đầu tiên của ĐBSCL vừa chinh phục 2 thị trường khó tính gồm Australia và New Zealand. Sự kiện này đánh dấu bước chuyển động mạnh mẽ ở lĩnh vực công nghiệp chế biến, chế tạo ngay tại vựa nông sản của cả nước.

"Chúng tôi luôn luôn tận dụng nắm bắt thông tin và tận dụng những cơ hội để xuất khẩu, nhằm giảm bớt cái dư cung trong nước đối với phân URE và tạo thêm nguồn ngoại tệ và đồng thời cân bằng cán cân cung cầu xuất nhập khẩu trong nước", ông Văn Tiến Thanh - Tổng Giám đốc Công ty Cổ phần Phân bón Dầu khí Cà Mau cho biết.

Việc Chính phủ nỗ lực đầu tư, hoàn thiện hàng trăm km cao tốc cho ĐBSCL đang tạo động lực để các doanh nghiệp FDI đổ về khu vực này. Một khi các nhà máy chế biến, chế tạo được đầu tư, mở rộng sẽ giúp gia tăng kim ngạch xuất khẩu và dự báo sớm vượt con số 24 tỷ USD mà ĐBSCL đạt được trong năm vừa qua./.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV OnlineVTVGo!

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước