“Điện 1 giá chưa phù hợp, không hiệu quả và gây khó hiểu”

Ban Thời sự-Thứ ba, ngày 18/08/2020 20:33 GMT+7

VTV.vn - Đây là nhận định của Bộ Công Thương đưa ra hôm nay (18/8) sau hơn 1 tuần cơ cấu biểu giá bán lẻ điện được đưa ra lấy ý kiến rộng rãi.

Theo Bộ Công Thương, phương án biểu giá bán lẻ điện 1 giá hay còn gọi là đồng giá, với mục tiêu ban đầu là để có nhiều phương án giá điện để cho người tiêu dùng lựa chọn.

Tuy nhiên, việc soạn thảo, nghiên cứu đề xuất biểu giá điện 1 giá chưa thực sự chuẩn bị kỹ khi đưa ra xin ý kiến rộng rãi, đặc biệt là các tầng lớp xã hội bị tác động bởi giá điện.

“Điện 1 giá chưa phù hợp, không hiệu quả và gây khó hiểu” - Ảnh 1.

Bộ Công Thương đã chính thức bác bỏ đề xuất phương án điện 1 giá. Ảnh minh họa.

Bộ Công Thương cũng cho biết, hầu hết ý kiến chuyên gia được tham khảo đều cho rằng, phương án điện 1 giá hiện chưa phù hợp với điều kiện của Việt Nam, nó chỉ thực sự phù hợp khi Việt Nam có thị trường điện cạnh tranh.

Phương án này nếu đưa ra sẽ chỉ có khoảng 2% số hộ sử dụng điện trên cả nước thực hiện. Phương án 1 giá này cũng chưa khuyến khích được người dân sử dụng điện tiết kiệm, trong khi mục tiêu thực hiện an sinh xã hội lại khó thực hiện.

Bộ Công Thương bất ngờ đề xuất rút phương án điện một giá Bộ Công Thương bất ngờ đề xuất rút phương án điện một giá

VTV.vn - Cục trưởng Cục điều tiết điện lực đã đề xuất Bộ trưởng Bộ Công Thương xem xét rút phương án 2A và 2B được đưa ra tại dự thảo sửa đổi cơ cấu biểu giá bán lẻ điện.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước