Diễn đàn các hành lang kinh tế tiểu vùng Mekong mở rộng lần 6

Trung Hậu-Thứ sáu, ngày 08/08/2014 16:32 GMT+7

Trong hai ngày (7-8/8) tại Hà Nội, Bộ Kế hoạch và Đầu tư Việt Nam và Ngân hàng Phát triển châu Á (ADB) đã phối hợp tổ chức Diễn đàn các hành lang kinh tế tiểu vùng Mekong mở rộng lần 6, với sự tham gia của đại diện các nước: Campuchia, Trung Quốc, Lào, Myanmar và Thái Lan.

Với chủ đề phát triển hành lang kinh tế thông qua tạo thuận lợi trong giao thông vận tải - thương mại và các khu kinh tế, Diễn đàn các hành lang kinh tế tiểu vùng Mekong mở rộng lần 6, được xác định là các chương trình đi đầu trong khuôn khổ Chiến lược phát triển các hành lang kinh tế tiểu vùng Mekong giai đoạn 2002 - 2012 và định hướng phát triển giai đoạn 2012 - 2022.

Tại Diễn đàn, Việt Nam đã ký biên bản ghi nhớ với các quốc gia về việc thành lập Hiệp hội đường sắt tiểu vùng Mekong mở rộng; qua đó, tạo thuận lợi cho vận tải người và hàng hóa qua biên giới giữa các nước, biến những khó khăn, thách thức thành các cơ hội để hiện thực hóa tiềm năng phát triển đạt được sự phát triển công bằng và bền vững ở quốc gia và khu vực.

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước