Diễn đàn Thương mại Việt Nam - Hoa Kỳ

Ban Thời sự-Thứ sáu, ngày 18/05/2018 19:26 GMT+7

VTV.vn - Diễn đàn Thương mại Việt Nam - Hoa Kỳ do Bộ Công Thương tổ chức đã diễn ra vào sáng nay (18/5) tại TP.HCM.

Sự kiện nhằm giúp cho doanh nghiệp nắm bắt được thông tin hữu ích, để xây dựng kế hoạch kinh doanh của mình phù hợp, hiệu quả và lâu dài.

Kể từ khi Hiệp định Thương mại song phương Việt Nam - Hoa Kỳ có hiệu lực, kim ngạch trao đổi thương mại hai chiều giữa hai nước đã tăng 47 lần (lên 50,81 tỷ USD vào cuối năm 2017). Tuy nhiên thách thức lớn đối với doanh nghiệp xuất khẩu của Việt Nam là hệ thống pháp luật của Hoa Kỳ đặt ra rất nhiều quy định chặt chẽ. Xu hướng bảo hộ thông qua việc ban hành các quy định, tiêu chuẩn mới, phức tạp về chất lượng, nguồn gốc sản phẩm ngày càng tăng. Những thay đổi này ảnh hưởng không nhỏ đến xuất khẩu nhiều mặt hàng chủ lực của Việt Nam. Bộ Công Thương khẳng định luôn sẵn sàng hỗ trợ doanh nghiệp thúc đẩy hàng hóa Việt Nam xuất khẩu sang thị trường lớn này.

Việt Nam hiện là đối tác thương mại lớn thứ 16 của Hoa Kỳ. Từ hơn 10 năm qua, Hoa Kỳ đã trở thành đối tác thương mại hàng đầu của Việt Nam.

Tích cực thúc đẩy quan hệ Việt Nam – Hoa Kỳ phát triển hơn nữa Tích cực thúc đẩy quan hệ Việt Nam – Hoa Kỳ phát triển hơn nữa

VTV.vn - Đại sứ Việt Nam tại Hoa Kỳ Phạm Quang Vinh và Đại sứ Hoa Kỳ tại Việt Nam Daniel Kritenbrink khẳng định sẽ tích cực thúc đẩy quan hệ hai nước phát triển hơn nữa.

Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước