Điện mặt trời áp mái "ngóng" giá mới

VTV Digital-Thứ hai, ngày 24/05/2021 15:01 GMT+7

VTV.vn - Thị trường đang chờ đợi một cơ chế giá minh bạch và lâu dài để các doanh nghiệp có thể đầu tư vào nghiên cứu và phát triển điện mặt trời áp mái.

Đến thời điểm này là đã gần 5 tháng kể từ khi Quyết định 13 của Thủ tướng Chính phủ về cơ chế khuyến khích các dự án điện mặt trời tại Việt Nam hết hiệu lực. Như vậy, việc mua bán điện mặt trời áp mái đối với các dự án đưa vào sử dụng từ đầu năm nay cũng đã phải tạm dừng để chờ hướng dẫn mới. Vì vậy, việc sớm ban hành cơ chế mới để làm cơ sở tiếp tục phát triển các mô hình năng lượng tái tạo này đang được thị trường rất chờ đợi.

Đầu tư hơn 200 triệu đồng lắp đặt hệ thống điện mặt trời áp mái, năm 2020 gia đình ông Lê Danh Xuyên (Hoài Đức, Hà Nội) hầu như không phải trả thêm tiền điện hàng tháng. Tuy nhiên, từ đầu năm nay, việc mua bán điện đã phải dừng lại vì cơ chế giá cũ đã hết hiệu lực. Hiệu quả đầu tư đã giảm đi, vì lúc cao điểm thừa điện, còn vào những lúc thấp điểm vẫn phải mua thêm điện để dùng.

"Giờ không mua lại nữa cũng chỉ giảm được 2/3, trước đây 3.200.000 đồng nay phải nộp khoảng 1.100.000 đồng. Nhiều anh em và hàng xóm muốn lắp nhưng hiện tại chưa có quy định mua nên toàn bộ dừng không dám tham khảo nữa", ông Lê Danh Xuyên cho hay.

Điện mặt trời áp mái ngóng giá mới - Ảnh 1.

Cần sớm ban hành cơ chế giá điện mặt trời áp mái. Ảnh minh họa - Dân trí

Đại diện Hợp tác xã Điện lực Vân Canh - nơi trước đây thu mua điện áp mái của gia đình ông Xuyên cho biết, đơn vị cũng đang chờ cơ chế giá mới được ban hành để có cơ sở tiếp tục thu mua điện từ các dư án điện mặt trời áp mái của người dân.

Còn theo đại diện nhà máy cơ khí P69, việc lắp đặt hệ thống điện mặt trời áp mái đã giúp giảm đáng kể chi phí điện sản xuất trong năm 2020. Năm nay, doanh nghiệp muốn mở rộng gấp đôi quy mô lắp đặt nhưng vẫn đang chờ cơ chế giá mới để tính toán hiệu quả đầu tư.

Ông Nguyễn Thanh Cường, Giám đốc Nhà máy cơ khí P69, Hà Nội nói: "Những tháng mùa mưa hoặc tháng không có nhiều năng lượng mặt trời, doanh nghiệp sẽ phải bỏ tiền mua thêm điện từ điện lực nên mong Nhà nước xem xét có thể mua lại điện năng lượng mặt trời với giá tốt để doanh nghiệp phát triển hơn và nhiều người đầu tư hơn".

Là đơn vị cung cấp giải pháp điện mặt trời áp mái, đại diện tập đoàn Sơn Hà cho biết, thị trường đang chờ đợi một cơ chế giá minh bạch và lâu dài để các doanh nghiệp có thể đầu tư vào nghiên cứu và phát triển loại hình năng lượng tái tạo này.

"Giá FIT2 cho đến thời điểm hiện tại đã quá 6 tháng nhưng cũng chưa ra được giá FIT3. Bộ Công Thương, EVN cũng chưa có chính sách đấu nối công tơ điện 2 chiều cho khách hàng, do vậy vô hình chung tạo ra khó khăn cho các khách hàng có nhu cầu lắp điện mặt trời trong thời gian tới", ông Phạm Thế Tuân - Phó Tổng giám đốc Công ty cổ phần điện mặt trời Sơn Hà FreeSolar cho hay.

Bộ Công Thương cho biết, hiện dự thảo liên quan đến cơ chế giá cho điện mặt trời áp mái đã cơ bản hoàn thiện sau nhiều lần lấy ý kiến để trình Thủ tướng Chính phủ xem xét phê duyệt.

Giá điện mặt trời áp mái dự kiến giảm mạnh Giá điện mặt trời áp mái dự kiến giảm mạnh Thiếu bộ tiêu chuẩn đầy đủ cho điện mặt trời áp mái Thiếu bộ tiêu chuẩn đầy đủ cho điện mặt trời áp mái Điện mặt trời áp mái hộ gia đình gặp khó khi hòa lưới điện quốc gia Điện mặt trời áp mái hộ gia đình gặp khó khi hòa lưới điện quốc gia

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV OnlineVTVGo!

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước