Diện tích tôm nuôi thiệt hại ở ĐBSCL tiếp tục tăng

Ban Thời sự-Thứ năm, ngày 09/03/2017 17:32 GMT+7

Ảnh minh họa.

VTV.vn - Không nằm ngoài dự báo của các cơ quan chuyên môn, diện tích tôm nuôi bị thiệt hại ở ĐBSCL tiếp tục tăng.

Hiện hầu hết các địa phương ven biển của vùng đều có tôm nuôi bị chết ngay từ đầu vụ. Cà Mau, Bạc Liêu là địa phương có diện tích tôm nuôi bệnh nhiều nhất ĐBSCL, với hơn 2.000 ha, mức độ thiệt hại từ 15 - 25% năng suất tôm.

Các địa phương còn lại như: Trà Vinh, Sóc Trăng, diện tích tôm thiệt hại tại mỗi địa phương cũng gần 300 ha trở lên. Diện tích tôm nuôi bị thiệt hại chủ yếu là nuôi quảng canh và quảng canh cải tiến.

Theo Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, nguyên nhân tôm chết chủ yếu là do tác động bất lợi của thời tiết.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước