Điệp khúc “giải cứu nông sản” khi nào chấm dứt?

Trung tâm Tin tức VTV24-Thứ hai, ngày 10/02/2020 10:24 GMT+7

VTV.vn - Theo một số tờ báo, điệp khúc "giải cứu nông sản" đang được ngân lên quá nhiều trong bối cảnh hiện nay lại là một điệp khúc buồn.

Giải cứu nông sản được coi là hành động đẹp trong bối cảnh nền nông nghiệp chịu ảnh hưởng từ dịch bệnh do virus Corona. Tuy nhiên, không cần chờ đến dịch bệnh, trong vài năm gần đây, hình ảnh những mặt hàng như dứa, khoai lang khi lên cửa khẩu không được thông quan và phải trả về thị trường nội địa do không nằm trong danh mục nông sản được nhập chính ngạch vào Trung Quốc đã thành quen, hay 9 mặt hàng trái cây xuất chính ngạch cũng không dễ bởi phía Trung Quốc siết chặt quy định nhập khẩu đẩy mạnh truy xuất nguồn gốc.

Tờ Sài Gòn Giải phóng - Đầu tư Tài chính trích ý kiến của PGS.TS. Đinh Trọng Thịnh cho rằng, hiện nay phần lớn doanh nghiệp và nông dân trong nước chưa có kế hoạch sản xuất phù hợp dẫn tới việc đầu năm, các mối hàng ồ ạt đổ lên cửa khẩu biên giới, trong khi nhu cầu tiêu thụ và năng lực tiếp nhận biên mậu lại có hạn. Ngoài ra, Việt Nam ký kết rất nhiều Hiệp định tự do thương mại thế hệ mới, nhưng lại không khai thác được lợi thế mở rộng sang các thị trường xuất khẩu này nhiều. Vì vậy, khi những bài toán này sớm được giải, nông sản Việt sẽ không cần giải cứu.

Trồng trọt không theo nhu cầu và vòng lặp 'giải cứu' nông sản Trồng trọt không theo nhu cầu và vòng lặp "giải cứu" nông sản

VTV.vn - Hàng loạt nông sản như củ cải, hành tím, dưa hấu… rơi vào tình cảnh được mùa mất giá và phải huy động mọi lực lượng tham gia “giải cứu”.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước