DN logistics giảm chi phí lưu kho, hỗ trợ tiêu thụ nông sản

Trung tâm Tin tức VTV24-Thứ hai, ngày 10/02/2020 09:02 GMT+7

Ảnh minh họa.

VTV.vn - Bộ Công Thương yêu cầu các DN logistics ưu tiên bảo quản nông sản xuất khẩu, giảm chi phí lưu kho, hỗ trợ nông dân giảm thiệt hại do dịch nCoV2019 gây ra.

Mới đây, Sở Thương mại tỉnh Quảng Tây, Trung Quốc vừa trao đổi với Tổng Lãnh sự Việt Nam tại Nam Ninh, Trung Quốc về việc lùi thời gian giao dịch cư dân biên giới đến cuối tháng 2 này.

Theo ý kiến của Hải quan Nam Ninh, Trung Quốc, thời gian khôi phục hoạt động trao đổi cư dân biên giới tại các cửa khẩu phụ trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn như: Tân Thanh, Cốc Nam, Na Hình, Bình Nghi sẽ phải lùi tới cuối tháng, thay vì ngày 10/2 như đã thông báo. Lý do được đưa ra là Hải quan Nam Ninh, Trung Quốc không đủ nhân sự, vì nhiều cán bộ đang bị cách ly do dịch bệnh nCoV2019.

Việc tiếp tục tạm dừng thông quan hàng hóa giữa các cửa khẩu phụ sẽ trực tiếp làm ảnh hưởng đến việc xuất khẩu một số mặt hàng nông sản, đặc biệt là các mặt hàng đang vào vụ thu hoạch như: dưa hấu, thanh long, xoài của Việt Nam. Hiện nay, tại các cửa khẩu phụ trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn vẫn còn khoảng gần 400 xe chủ yếu là nông sản chưa thể xuất được sang Trung Quốc.

Ngay sau khi tiếp nhận tình hình, chiều tối 9/2, Bộ Công Thương cũng đã chính thức có những thông tin đến báo chí.

Bộ Công Thương nhận định, không chỉ Quảng Tây mà với chính quyền tỉnh Vân Nam, mặc dù hiện chưa có thông tin chính thức nhưng trước những diễn biến phức tạp của dịch Corona, nhiều khả năng cũng sẽ đưa ra quyết định tương tự.

Việc kéo dài thời gian đóng cửa các chợ biên giới và tiếp tục tạm dừng hoạt động trao đổi hàng hóa sẽ gây ảnh hưởng không nhỏ tới xuất khẩu các loại nông sản, trong đó chủ yếu là thanh long và dưa hấu.

Bộ Công Thương kiến nghị các doanh nghiệp cần có biện pháp điều tiết sản lượng vào thời điểm này; tiếp tục hạn chế đưa hàng lên biên giới trừ trường hợp để xuất khẩu chính ngạch. Các doanh nghiệp logistics ưu tiên bảo quản, giảm chi phí lưu kho, vận chuyển, bốc xếp hàng hóa. Các doanh nghiệp phân phối, trung tâm thương mại, siêu thị... tiếp tục hỗ trợ tiêu thụ các loại nông sản đang gặp khó khăn.

Cộng đồng chung tay tiêu thụ nông sản, ổn định thị trường Cộng đồng chung tay tiêu thụ nông sản, ổn định thị trường

VTV.vn - Sự vào cuộc của các thành phần xã hội trong việc hỗ trợ nông dân các vùng chuyên canh vượt qua giai đoạn khó khăn về xuất khẩu cho thấy trách nhiệm của cộng đồng.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước