Điều chỉnh mức giảm trừ gia cảnh mới là phù hợp

Ban Thời sự-Thứ tư, ngày 04/03/2020 09:47 GMT+7

VTV.vn - Đây là khẳng định của Thứ trưởng Bộ Tài chính Vũ Thị Mai tại buổi họp báo Chính phủ thường kỳ tháng 2 vào chiều tối qua (3/3).

Điều chỉnh mức chịu thuế thu nhập cá nhân từ 9 lên 11 triệu đồng; tăng ngưỡng giảm trừ gia cảnh từ 3,6 lên 4,4 triệu đồng/tháng/người, đề xuất này là phù hợp với quy định của pháp luật, căn cứ theo biến động của chỉ số giá tiêu dùng. Đây là khẳng định của Thứ trưởng Bộ Tài chính Vũ Thị Mai tại buổi họp báo Chính phủ thường kỳ tháng 2 - vào chiều tối 3/3.

Trong cuộc họp chiều qua, Thứ trưởng Vũ Thị Mai cũng cho biết: Chỉ số giá tiêu dùng hết tháng 12 năm ngoái đã tăng tới hơn 23%. Vì vậy, Bộ Tài chính thấy cần thiết phải dự thảo, nghiên cứu điều chỉnh mức giảm trừ gia cảnh của thuế thu nhập cá nhân theo đúng quy định.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước