Điều chỉnh tỷ lệ ký quỹ là kịp thời

Trung tâm Tin tức VTV24-Thứ tư, ngày 17/01/2018 06:00 GMT+7

Ảnh minh họa

VTV.vn - Vụ trưởng Vụ Quản lý Kinh doanh, Ủy ban Chứng khoán Nhà nước cho biết việc sửa đổi này chỉ có mục đích đưa tỷ lệ ký quỹ về mức ban đầu để thị trường tăng trưởng bền vững.

Ủy ban Chứng khoán Nhà nước đã gửi công văn tới các công ty chứng khoán yêu cầu góp ý dự thảo sửa đổi Quyết định 87 của cơ quan này. Theo quyết định 87, tỷ lệ ký quỹ ban đầu trong giao dịch ký quỹ hay margin không thấp hơn 50%. Thế nhưng, trong dự thảo sửa đổi, tỷ lệ này được nâng lên thành 60%.

Sau khi dự thảo này được đưa ra, một số trang báo tài chính cho rằng hành động này của Ủy ban là "siết margin".

Vậy mục đích của Ủy ban Chứng khoán có phải để siết margin hay không? Nếu được thực hiện, tỷ lệ ký quỹ mới sẽ tác động như thế nào đến thanh khoản của chứng khoán Việt Nam. Để giải đáp các thắc mắc này, ông Phạm Hồng Hải, Vụ trưởng Vụ Quản lý Kinh doanh, Ủy ban Chứng khoán Nhà nước đã đưa ra những phân tích, chia sẻ thông tin cụ thể:

Một số bài báo cho rằng đây là hành động siết margin, còn như ông Hải chia sẻ, sửa đổi này chỉ là đưa tỷ lệ về mức ban đầu để thị trường tăng trưởng bền vững. Vậy, còn các nhà đầu tư, các thành viên thị trường là công ty chứng khoán, công ty quản lý quỹ bình luận về việc này như thế nào? Sau đây là một số ý kiến:

Tỷ lệ mới sẽ tác động đến thị trường ra sao và lộ trình thực trình thực hiện thế nào, ông Phạm Hồng Hải cũng có những chia sẻ thêm như sau:

Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước