Điều tra việc chèn ép, nâng giá vận chuyển nông sản

Trung tâm Tin tức VTV24-Thứ tư, ngày 22/04/2020 15:30 GMT+7

VTV.vn - Cơ quan chức năng phát hiện một số trường hợp đã thu phí vận chuyển hàng hóa sang bên kia biên giới với giá trên 10 triệu đồng, cao gấp đôi giá trần quy định.

Sáng 22/4, lãnh đạo tỉnh Lạng Sơn đã làm việc với tổ lái xe chuyên trách vận chuyển hàng hóa sang bên kia biên giới. Đồng thời, lãnh đạo tỉnh đề nghị Công an tỉnh Lạng Sơn vào cuộc điều tra vụ việc các lái xe có hiện tượng chèn ép, nâng mức giá vận chuyển.

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Lạng Sơn, ông Nguyễn Công Trưởng đã triệu tập cuộc họp khẩn tại cửa khẩu Quốc tế Hữu Nghị với sự tham gia của các sở ban ngành, các lực lượng chức năng, Công ty TNHH Xuân Cương và đại diện đội lái xe chuyên trách.

Bước đầu, cơ quan chức năng phát hiện một số trường hợp đã thu phí vận chuyển hàng hóa sang bên kia biên giới với giá trên 10 triệu đồng, điều này là vi phạm với quy định về giá trần của mỗi chuyển hàng không được quá 5 triệu đồng của tỉnh quy định trước đó. Các lái xe giải thích đây là sự tự nguyện, thỏa thuận của các chủ hàng.

Sau khi xem xét ý kiên các bên, UBND tỉnh Lạng Sơn đã loại 87 lái xe ra khỏi đội xe chuyên trách của tỉnh, đồng thời đề nghị công an tỉnh Lạng Sơn vào cuộc điều tra có hay không việc thao túng, chèn ép các doanh nghiệp xuất nhập khẩu để thu lời bất chính.

Đẩy mạnh phòng chống dịch bệnh tại các cửa khẩu ở Lạng Sơn Đẩy mạnh phòng chống dịch bệnh tại các cửa khẩu ở Lạng Sơn Khai thông hàng hóa tại cửa khẩu Lạng Sơn Khai thông hàng hóa tại cửa khẩu Lạng Sơn Hợp tác Việt Nam - Trung Quốc trong xử lý hàng hóa tại cửa khẩu Hợp tác Việt Nam - Trung Quốc trong xử lý hàng hóa tại cửa khẩu

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước