DN dệt may hụt đơn hàng xuất khẩu cuối năm

Trung tâm Tin tức VTV24-Thứ hai, ngày 12/09/2016 10:38 GMT+7

VTV.vn - Thiếu hụt đơn hàng xuất khẩu cho các tháng cuối năm đang là khó khăn chung của hầu hết các doanh nghiệp dệt may hiện nay.

Dù đã bước vào giữa tháng 9 nhưng nhiều DN dệt may vẫn chưa có đơn hàng của tháng 10. Dường như đây là năm khó khăn nhất của ngành dệt may trong vòng 10 năm gần đây.

Tính đến hết tháng 7, kim ngạch xuất khẩu ngành dệt may chỉ tăng 5,4% so với cùng kỳ năm 2015, thấp hơn nhiều so với tăng trưởng mọi năm.

Nguyên nhân chủ yếu được xác định là bởi các đơn hàng bị hút sang các nước như Campuchia, Lào, Myanmar do các nước này có ưu đãi thuế suất 0% khi xuất vào các thị trường chính như Mỹ, EU, Nhật Bản. Trong khi đó, thuế xuất hàng vào các thị trường này của Việt Nam hiện lên tới 18%.

Theo Hiệp hội Dệt may Việt Nam, hiện chỉ có khoảng 30% doanh nghiệp có đủ đơn hàng xuất khẩu đến cuối năm. Các DN dệt may đang chia sẻ đơn hàng với nhau cũng như chuyển hướng sản xuất về thị trường nội địa để khắc phục khó khăn.

Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước