DN Việt làm gì để đón đầu FTA Việt Nam - Liên minh kinh tế Á - Âu?

Trung tâm Tin tức VTV24-Thứ ba, ngày 09/08/2016 15:30 GMT+7

VTV.vn - Theo Bộ Công Thương, để tận dụng ưu đãi mà Hiệp định FTA Việt Nam - EAEU mang lại, các DN Việt cần xem xét kỹ các mặt hàng xuất khẩu để đáp ứng nhu cầu của thị trường mới.

Quốc gia cuối cùng trong Liên minh kinh tế Á - Âu (EAEU) đã phê duyệt Hiệp định thương mại tự do với Việt Nam. Dự kiến, Hiệp định có hiệu lực từ tháng 10/2016, hơn 90% các mặt hàng xuất khẩu của Việt Nam sang những nước này sẽ được miễn hoặc giảm thuế.

Từ việc đàm phán các hợp đồng tới tăng cường tiếp cận thị trường, nhiều DN Việt đã nỗ lực chuẩn bị cho cơ hội xuất khẩu tiềm năng này.

Được biết, nhiều nhóm sản phẩm như chè, cà phê nguyên liệu, thủy sản, dệt may, giày dép, đồ gỗ sẽ được giảm thuế về 0%.

Theo Bộ Công Thương, để tận dụng được ưu đãi mà Hiệp định FTA Việt Nam - EAEU mang lại, các doanh nghiệp Việt cũng cần xem xét kỹ các mặt hàng xuất khẩu để đáp ứng nhu cầu tiêu dùng ngày càng khắt khe của các thị trường mới.

Chỉ còn khoảng 60 ngày, Hiệp định thương mại tự do chính thức có hiệu lực, hàng hóa Việt Nam đang đứng trước cơ hội lớn đến với thị trường có hơn 183 triệu dân.

Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước