Đỏ rực “vương quốc” vải thiều những ngày tháng 6…

Hữu Trí-Thứ năm, ngày 18/06/2020 19:48 GMT+7

VTV.vn - Những ngày này, hai bên đường tỉnh lộ 31 đoạn qua huyện Lục Ngạn (tỉnh Bắc Giang), thương nhân từ khắp nơi đổ về mua bán vải thiều vô cùng nhộn nhịp.

Năm nay, tổng sản lượng vải thiều của tỉnh Bắc Giang ước đạt 160.000 tấn. Hiện nay, vải sớm của tỉnh đã được tiêu thụ hết. Vải thiều chính vụ đã vào mùa thu hoạch.

Giá vải thiều cao nhất từ 40.000 - 45.000 đồng/kg, bình quân cao hơn từ 7.000 - 8.000 đồng/kg so với đầu vụ. Vào những ngày này, hoạt động thu mua vải thiều trên địa bàn rất sôi động, với trên 300 điểm cân. Dự kiến giá vải trên địa bàn tỉnh còn tiếp tục tăng giá.

Sau đây là một vài hình ảnh mà phóng viên VTV Digital đã ghi nhận được:

Đỏ rực “vương quốc” vải thiều những ngày tháng 6… - Ảnh 1.

Dịp này, Bắc Giang thu hút hàng nghìn lao động thời vụ đến từ khắp nơi, giúp thu hoạch, bó vải tại vườn, sơ chế, đóng gói vải thiều tại các điểm cân.

Đỏ rực “vương quốc” vải thiều những ngày tháng 6… - Ảnh 2.
Đỏ rực “vương quốc” vải thiều những ngày tháng 6… - Ảnh 3.
Đỏ rực “vương quốc” vải thiều những ngày tháng 6… - Ảnh 4.

Điểm cân thu mua vải sớm luôn nhộn nhịp kẻ mua, người bán.

Đỏ rực “vương quốc” vải thiều những ngày tháng 6… - Ảnh 5.
Đỏ rực “vương quốc” vải thiều những ngày tháng 6… - Ảnh 6.
Đỏ rực “vương quốc” vải thiều những ngày tháng 6… - Ảnh 7.
Đỏ rực “vương quốc” vải thiều những ngày tháng 6… - Ảnh 8.
Đỏ rực “vương quốc” vải thiều những ngày tháng 6… - Ảnh 9.
Đỏ rực “vương quốc” vải thiều những ngày tháng 6… - Ảnh 10.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước