Doanh nghiệp chi lương linh hoạt giữ chân người lao động

Hữu Trí-Thứ năm, ngày 27/10/2022 17:17 GMT+7

VTV.vn - Để giữ chân, thu hút lao động khi mùa sản xuất cuối năm đã đến, nhiều doanh nghiệp đang áp dụng việc ứng dụng công nghệ "chi lương linh hoạt" để hỗ trợ người lao động.

Thay vì nhận lương vào một ngày cố định mỗi tháng, người lao động có thể chia nhỏ và nhận các khoản lương tùy theo nhu cầu, trang trải các chi phí phát sinh.

Dù mức lương gần 10 triệu đồng mỗi tháng cơ bản đủ cho các chi phí của một gia đình có con nhỏ, nhưng nhiều khi chị Hoài vẫn phải chạy đôn, chạy đáo vay mượn khi trong tháng có việc phát sinh mà chưa đến kỳ trả lương. Từ ngày được nhận lương sớm và linh hoạt theo nhu cầu, việc trang trải của gia đình chị có phần dễ thở hơn.

"Trước đây, nếu như chưa có hình thức này thì mình phải đi vay mượn mọi người nên rất bất tiện và ngại ngùng", chị Vương Thị Thanh Hoài, công nhân, chia sẻ.

"Những tháng gần cuối tháng hết tiền thì mình có thể ứng trước để có thể trang trải học phí hay đóng tiền ăn cho con", chị Nguyễn Thị Thanh Hằng, công nhân, cho biết.

Doanh nghiệp chi lương linh hoạt giữ chân người lao động - Ảnh 1.

Theo nghiên cứu của Harvard Kennedy School, những doanh nghiệp đi đầu triển khai mô hình chi lương linh hoạt sẽ tăng tỷ lệ giữ chân lao động lên 18 - 25%. (Ảnh minh họa - Ảnh: Báo Đầu tư)

Công ty CP May BGG Lạng Giang, Bắc Giang, hiện có hơn 2.000 lao động đang làm việc. Lượng nhân công lớn, khiến họ quyết định số hóa để chi lương linh hoạt. Thay vì thủ tục truyền thống, việc chi lương được thực hiện hoàn toàn qua ứng dụng trên điện thoại di động. Mỗi công nhân đều sẽ được cung cấp tài khoản trên ứng dụng. Họ có thể theo dõi số ngày công, lương tạm tính và quyết định nhận lương sớm nếu muốn.

Điều này không chỉ tạo sự tiện lợi, đảm bảo đời sống cho người lao động mà còn giúp doanh nghiệp tăng sức hút trên thị trường tuyển dụng.

Nghiên cứu của Harvard Kennedy School chỉ ra rằng, những doanh nghiệp đi đầu triển khai mô hình chi lương linh hoạt sẽ tăng tỷ lệ giữ chân lao động lên 18 - 25%.

"Việc mình trả lương ổn định và mình có thêm dịch vụ để tăng phúc lợi cho người lao động thì họ sẽ cảm thấy yên tâm hơn. Khi tiếp cận và được làm việc trong doanh nghiệp thì họ sẽ yên tâm để có thể giải quyết các kế hoạch tài chính của mình", ông Dương Thanh Tuấn, Chủ tịch Công đoàn Công ty CP May BGG Lạng Giang, Bắc Giang, cho hay.

Theo các chuyên gia, hiện nay số lượng doanh nghiệp nhỏ và vừa chiếm khoảng 98%, thu hút khoảng 60% lao động, nhu cầu lao động của các doanh nghiệp đang rất lớn, đặc biệt là vào giai đoạn cuối năm, do đó cần nghiên cứu mô hình trả lương phù hợp, linh hoạt, vừa có thể giúp doanh nghiệp thu hút nhân sự, vừa có thể hạn chế được tình trạng vay nặng lãi, tín dụng đen.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV OnlineVTVGo!

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước