Doanh nghiệp cùng tham gia phát triển Chính phủ số

Trung tâm Tin tức VTV24-Thứ tư, ngày 12/02/2020 15:50 GMT+7

VTV.vn - Hội nghị trực tuyến Ủy ban quốc gia về Chính phủ điện tử với các ban chỉ đạo xây dựng Chính phủ điện tử, chính quyền điện tử bộ, ngành, địa phương đã diễn ra sáng 12/2.

Hội nghị diễn ra dưới sự chủ trì của Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc. Tỷ lệ trao đổi văn bản điện tử giữa các cơ quan nhà nước đã đạt gần 90%; dịch vụ công trực tuyến mức độ 4 tăng hơn gấp đôi so với năm 2018. Đây là kết quả đạt được trong năm vừa qua của Chính phủ điện tử được công bố sáng nay (12/2) tại hội nghị.

Tại hội nghị, các đại biểu đều khẳng định việc ra đời Nghị quyết 17 của Chính phủ đã thúc đẩy sự vào cuộc tích cực của các bộ, ngành và địa phương trong việc xây dựng dịch vụ công trực tuyến. Như tại Bộ Công Thương, trong năm qua, 99% tổng số hồ sơ được gửi đến Bộ được giải quyết thông qua dịch vụ công trực tuyến, trong đó hơn 160 dịch vụ công trực tuyến mức độ 3 và 4.

Bên cạnh sự quyết tâm của Chính phủ, việc ra đời Nghị định 73 đã tháo gỡ được khó khăn trong thuê dịch vụ và quản lý dự án đầu tư ứng dụng công nghệ thông tin, rút ngắn 30% số bước trong triển khai thực tế; đồng thời tạo điều kiện cho các doanh nghiệp công nghệ tham gia sâu hơn trong việc cung cấp nền tảng dùng chung cho Chính phủ số.

Việc đẩy mạnh chuyển đổi số quốc gia, thúc đẩy Chính phủ số, đảm bảo thông suốt công tác điều hành cũng như huyết mạch nền kinh tế, mục tiêu trong năm 2020, 100% các bộ, ngành, địa phương sẽ có nền tảng tích hợp, chia sẻ dữ liệu và trung tâm giám sát an toàn, an ninh mạng.

Năm 2020, Việt Nam sẽ chuyển sang Chính phủ số, chính quyền số Năm 2020, Việt Nam sẽ chuyển sang Chính phủ số, chính quyền số

VTV.vn - Năm 2020, người dân được lấy làm trung tâm nhằm tối ưu hóa nguồn lực, nâng cao hiệu quả của chính phủ điện tử.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước