Doanh nghiệp Đức lo ngại nguy cơ Brexit cứng

Trung tâm Tin tức VTV24-Thứ năm, ngày 17/01/2019 08:36 GMT+7

VTV.vn - Theo một khảo sát mới đây, có tới 3/5 số doanh nghiệp Đức cho biết sẽ bị ảnh hưởng ở nhiều mức độ trong trường hợp Brexit cứng xảy ra.

Tờ The Times đưa ra một thông tin rất đáng chú ý đó là giới chức EU hiện đang xem xét các kế hoạch trì hoãn Brexit tới năm 2020, sau khi Đức và Pháp cho thấy, họ đã sẵn sàng để kéo dài các cuộc đàm phán. Lập trường của phía EU vẫn khá rõ ràng: Có thể lùi thời hạn, nhưng không thương lượng lại các điều khoản cốt lõi mà hai bên đã đạt được trong kế hoạch Brexit trước.

Tuy vậy, động thái này cũng góp phần mở ra những hy vọng về việc sẽ không xảy ra Brexit cứng - điều mà các doanh nghiệp Anh, cũng như châu Âu đều rất lo ngại. Trong số này có các công ty Đức, bạn hàng lớn của nước Anh.

Nếu nước Anh rời EU mà không đạt được một thỏa thuận, hoạt động thương mại trị giá 175 tỷ Euro giữa Anh và Đức sẽ bị ảnh hưởng nặng nề. Thiệt hại lớn nhất sẽ là các doanh nghiệp trong ngành sản xuất ô tô, ngân hàng, hóa dược phẩm, hàng không và chế tạo máy, những bộ phận quan trọng của nền kinh tế Đức. Hiện nhiều doanh nghiệp đã lên tiếng hồi thúc các nhà lập pháp tăng cường nỗ lực để đảm bảo hoạt động thương mại phi thuế quan có thể được tiếp tục.

Chính phủ Anh vượt qua cuộc bỏ phiếu tín nhiệm Chính phủ Anh vượt qua cuộc bỏ phiếu tín nhiệm

VTV.vn - Với 325 phiếu thuận và 306 phiếu chống, các nghị sĩ Anh đã thể hiện sự tín nhiệm với chính phủ, chỉ 24 giờ sau khi bác bỏ thỏa thuận Brexit do bà May đề xuất.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước