Doanh nghiệp FDI tăng cường tuyển dụng để phục hồi, mở rộng sản xuất

VTV Digital-Thứ ba, ngày 08/03/2022 09:04 GMT+7

VTV.vn - Nhiều doanh nghiệp FDI đã tăng cường tuyển dụng lao động để đáp ứng được nhu cầu mở rộng sản xuất, hoàn thành các đơn hàng sau giai đoạn bị ảnh hưởng bởi dịch.

Với tốc độ tiêm đủ vaccine và chiến lược thích ứng linh hoạt, an toàn kiểm soát hiệu quả dịch bệnh đã đảm bảo cho các dây chuyền sản xuất, các chuỗi cung ứng và xuất khẩu của các doanh nghiệp tại Việt Nam duy trì và hoạt động tốt. Trong 2 tháng đầu năm, Việt Nam vẫn trở thành điểm đến hấp dẫn cho các doanh nghiệp nước ngoài, thu hút gần 5 tỷ USD và tỉnh Bắc Ninh là địa phương dẫn đầu với 1,3 tỷ USD.

Ngày làm 3 ca, doanh thu của Goertek Việt Nam đã tăng hơn 20% so với cùng kỳ năm trước. Để đáp ứng các đơn hàng quý I, doanh nghiệp này đã tuyển thêm hàng nghìn lao động, mua thêm dây chuyển, mở rộng quy mô nhà máy với số tiền lên đến 306 triệu USD.

"Nhờ sự giúp đỡ của chính quyền, sự tín nhiệm của khách hàng, thời gian gần đây chúng tôi đã tăng khá nhiều đơn hàng. Nay chúng tôi đã quyết định đầu tư để mở rộng nhà máy", ông Yoshinaga Kazuyoshi - Tổng Giám đốc Goertek Việt Nam cho hay.

Doanh nghiệp FDI tăng cường tuyển dụng để phục hồi, mở rộng sản xuất - Ảnh 1.

(Ảnh minh họa - Ảnh: Báo Đầu tư)

Tương tự, mặc dù gặp nhiều khó khăn bởi dịch bệnh nhưng năm vừa qua Samsung Việt Nam đã tăng 14% để đạt 74,2 tỷ USD. Riêng tại Bắc Ninh doanh số của Samsung đạt trên 40 tỷ USD. Trong 2 tháng đầu năm, Samsung vừa tổ chức tuyển dụng trên 2.400 kỹ sư có tay nghề cao để phục vụ cho sự mở rộng sắp tới.

Ông Choi Joo Ho - Tổng Giám đốc Samsung Việt Nam cho hay: "Bộ Công Thương, tỉnh Bắc Ninh và Samsung đã phối hợp rất tốt để hỗ trợ và giúp các doanh nghiệp có cơ hội tham gia các chuỗi cung ứng. Trong thời gian tới chúng tôi sẽ tiếp tục nâng cấp đầu tư nhiều hơn vào nghiên cứu và phát triển để đạt vị thế kinh doanh cao hơn tại Việt Nam".

Từ đầu năm đến nay tỉnh Bắc Ninh đã thu hút hơn 1,3 tỷ USD, chiếm 26,5% tổng số vốn của cả nước và tăng gấp 7,6 lần so với cùng kỳ năm trước. Lãnh đạo tỉnh Bắc Ninh cho biết, tỉnh đã chú trọng thu hút nguồn nhân lực chất lượng cao để sẵn sàng đáp ứng nhu cầu cảu doanh nghiệp.

Hai tháng đầu năm, Việt Nam đã thu hút gần 5 tỷ USD từ nguồn vốn FDI, trong đó vốn thực hiện các dự án ước đạt 2,68 tỷ USD tăng 7,2% so với cùng kỳ năm trước. Để tạo thuận lợi cho các doanh nghiệp, nhiều địa phương đã triển khai các chính sách đặc thù như việc rút ngắn các thủ tục hành chính, đẩy mạnh xúc tiến đầu tư tại chỗ thông qua việc tạo lập hình ảnh từ các doanh nghiệp lớn tiên phong.


* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV OnlineVTVGo!

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước