Ngành khai thác và chế tác gỗ là một ngành thương mại quan trọng giữa 2 nước Mỹ và Canada. Nhưng cũng như nhiều ngành khác, gỗ đang là một sản phẩm đứng trước nhiều rủi ro do thuế quan đáp trả qua lại giữa 2 quốc gia. Thậm chí, có những doanh nghiệp khai thác gỗ tại Mỹ đang lao đao vì phải chịu áp thuế tới 2 lần, như câu chuyện ở bang Vermont, Mỹ.
Tại công ty gỗ Allard Lumber ở Brattleboro, Vermont, không khí làm việc vẫn hối hả, nhưng sau mỗi thanh gỗ được xẻ là nỗi lo ngày càng lớn của chủ doanh nghiệp. Ông Trevor Allard, đồng sở hữu và Phó Chủ tịch công ty cho biết, chính sách thuế quan từ căng thẳng thương mại đang khiến doanh nghiệp ông chịu tác động kép, cả chiều xuất khẩu lẫn nhập khẩu.
Ông Trevor Allard nói: "Chúng tôi bán gỗ sang Canada, họ chế biến rồi xuất ngược lại Mỹ. Điều đó đồng nghĩa sản phẩm chịu thuế tới hai lần. Nếu các công ty bên Canada đóng cửa vì thuế, tôi không biết ngành gỗ tại đây sẽ đi về đâu".
Hiện Allard Lumber phải đối mặt với khoản thuế lên đến 39,5% trên gỗ nhập từ Canada và thuế tới 50% đối với thép, một vật tư quan trọng cho ngành sản xuất gỗ. Công ty này đang phải sử dụng rất nhiều lưỡi cưa thép trong dây chuyền sản xuất, và mỗi phần trăm tăng thêm về chi phí đều ảnh hưởng nghiêm trọng tới lợi nhuận của họ.
Ông Trevor Allard cho biết thêm: "Chúng tôi làm việc với biên lợi nhuận rất thấp, chỉ vài phần trăm thôi cũng quyết định năm nay lãi hay lỗ. Vì vậy, việc áp thêm thuế 25% thực sự là vấn đề lớn".
Bên cạnh đó, thời điểm áp dụng các loại thuế quan cũng khiến doanh nghiệp khó xử, đặc biệt khi họ đã chuẩn bị lượng lớn gỗ dự định xuất khẩu sang châu Á, nhưng nay thị trường lại bất ổn khiến hàng tồn kho có nguy cơ thua lỗ.
"Chúng tôi đã tích trữ lượng lớn gỗ vào mùa đông để xuất sang châu Á. Giờ thị trường đang rối loạn, khoản lợi nhuận dự kiến có thể trở thành lỗ", ông Trevor Allard chia sẻ.
Theo ông Allard, ý tưởng "sản xuất mọi thứ tại Mỹ" của chính quyền ông Trump nghe có vẻ đơn giản nhưng không hề dễ thực hiện với bối cảnh chuỗi cung ứng toàn cầu phức tạp như hiện nay.
"Đây là những chuỗi cung ứng rất đa dạng và phức tạp. Bạn không thể thay đổi mọi thứ chỉ bằng một sắc lệnh", ông Trevor Allard nói.
Hiện các doanh nghiệp như Allard Lumber chỉ mong chờ một giải pháp nhanh chóng từ căng thẳng thương mại hiện nay để sớm trở lại bình thường với hoạt động xuất khẩu gỗ, vốn là nguồn sống của họ suốt nhiều thập kỷ qua.
* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online và VTVGo!