Doanh nghiệp linh kiện xe hơi Mexico đối mặt khó khăn

Trung tâm Tin tức VTV24-Thứ sáu, ngày 17/03/2017 10:33 GMT+7

VTV.vn - Tổng thống Mỹ Donald Trump từng tuyên bố sẽ tăng thuế đối với xe hơi nhập khẩu từ Mexico, nhằm gây sức ép đưa các nhà máy sản xuất ô tô trở về Mỹ.

Với mục tiêu đặt quyền lợi của nước Mỹ lên trên hết, Tổng thống Mỹ Donald Trump từng tuyên bố sẽ tăng thuế đối với xe hơi nhập khẩu từ Mexico, nhằm gây sức ép đưa các nhà máy sản xuất ô tô trở về Mỹ. Điều này đã khiến các doanh nghiệp sản xuất linh kiện xe hơi Mexico gặp rất nhiều khó khăn.

Ông Albeck đã làm việc tại công ty chế tạo linh kiện ô tô ở Mexico trong gần 25 năm. Ông cho biết, 2016 vừa qua là năm có doanh thu ấn tượng nhất mà công ty đạt được. Chính vì vậy mà công ty của Albert mở thêm một nhà máy mới cách Mexico City không xa. Nhưng tình hình thay đổi chóng mặt trong năm 2017 này.

Trong khi đó, HBPO là một trong những công ty linh kiện nước ngoài có mặt sớm nhất tại Mexico. Đối tác hàng đầu của nhà mày này là hãng xe Volkswagen. Doanh số năm nay cũng dự báo sẽ giảm đáng kể. Nguyên nhân tình trạng giảm doanh thu được các công ty này cho là do những quy định mới về thuế quan giữa Mỹ và Mexico.

Mexico là một trong những thị trường chế tạo và lắp ráp ô tô hàng đầu thế giới. Tuy nhiên phần lớn xe để xuất khẩu sang Mỹ. Chính vì vậy nhiều ý kiến đã chỉ ra rằng, đa dạng bạn hàng, tận dụng các hiệp định thương mại tự do giữa Mexico và các đối tác khác chính là chìa khóa giúp các doanh nghiệp trong ngành sản xuất xe hơi Mexico ổn định sản xuất.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam tại TV Online!

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước