Doanh nghiệp Mỹ lo ngại khi đồng USD tăng giá

VTV Digital-Thứ hai, ngày 04/07/2022 16:13 GMT+7

VTV.vn - Đồng USD đã tăng đến 13% so với đồng Euro trong 12 tháng qua và tăng đến 22% so với đồng Yen Nhật Bản.

Sự tăng giá nhanh chóng của đồng USD kể từ đầu năm đến nay được ví như "con dao hai lưỡi" đối với các công ty đa quốc gia Mỹ, buộc các công ty này định vị lại các hoạt động kinh doanh ở nước ngoài.

Đối với những công ty xuất khẩu, các sản phẩm được bán bằng đồng USD sẽ trở nên đắt đỏ hơn. Điều này làm tăng nguy cơ để mất khách hàng, khiến doanh số bán hàng giảm sút. Ngoài ra, các công ty cũng chịu bất lợi khi chuyển đổi doanh thu từ nước ngoài thành đồng USD.

Theo Kyriba, một nền tảng quản lý tiền mặt công ty, các công ty thuộc S&P 500 có thể đã để mất đến 40 tỷ USD thu nhập trong nửa đầu năm 2022 dưới các tác động của biến động tiền tệ.

Nhiều công ty đã điều chỉnh dự báo thu nhập của họ trong năm nay, trong đó phản ánh việc tỷ giá hối đoái thay đổi. "Gã khổng lồ" Microsoft đã cảnh báo doanh thu hàng quý sẽ giảm 460 triệu USD và lợi nhuận ròng giảm 250 triệu USD, do ảnh hưởng của việc đồng USD mạnh lên.

Giá đồng USD cao nhất trong 20 năm qua Giá đồng USD cao nhất trong 20 năm qua

VTV.vn - Đêm 12/5 theo giờ Việt Nam, đồng USD đã tăng giá lên mức cao nhất trong vòng 2 thập kỷ qua so với các đồng tiền chủ chốt khác.


* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV OnlineVTVGo!

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước