Doanh nghiệp Mỹ phải trả thêm 50% thuế quan trong tháng 9

Trung tâm Tin tức VTV24-Thứ ba, ngày 06/11/2018 17:18 GMT+7

Ảnh minh họa. Ảnh: Reuters.

VTV.vn - Theo đó, số thuế mà các doanh nghiệp Mỹ phải trả đã tăng vọt 50% so với cùng kỳ năm ngoái.

Tối nay (6/11) theo giờ Việt Nam, cử tri tại 50 bang của Mỹ sẽ đi bỏ phiếu trong cuộc bầu cử Quốc hội giữa nhiệm kỳ. Đối với các doanh nghiệp Mỹ, vấn đề họ quan tâm nhất là chính sách thương mại, đặc biệt là khi một thống kê mới đây cho thấy: Các doanh nghiệp Mỹ đang phải "gồng gánh" khoản thuế lên đến 4,4 tỷ USD trong tháng 9 vừa qua. Gánh nặng này được cho là hậu quả từ cuộc chiến tranh thương mại vẫn chưa đi đến hồi kết.

Theo đó, số thuế mà các doanh nghiệp Mỹ phải trả đã tăng vọt 50% so với cùng kỳ năm ngoái. Dữ liệu cho thấy riêng khoản thuế áp lên mặt hàng nhôm và thép nhập khẩu đã "móc túi" các doanh nghiệp Mỹ đến 545 triệu USD. 

Mức thuế đánh vào dòng chảy hàng hóa từ Trung Quốc chiếm 800 triệu USD trong tháng 9. Xuất khẩu của Mỹ cũng chứng kiến sự sụt giảm ở những mặt hàng phải hứng chịu đòn trả đũa thuế quan.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước