Mỹ cân nhắc vòng áp thuế mới với hàng hóa Trung Quốc

Thanh Hiệp (Trung tâm Tin tức VTV24)-Thứ ba, ngày 30/10/2018 09:48 GMT+7

Ảnh minh họa: Bloomberg

VTV.vn - Mỹ đang cân nhắc áp thuế với 257 tỷ USD hàng hóa Trung Quốc, sớm nhất vào đầu tháng 12 tới nếu cuộc thảo luận giữa 2 nhà lãnh đạo không thể làm dịu căng thẳng thương mại.

Hãng tin Bloomberg dẫn các nguồn tin thân cận cho biết chính phủ Mỹ đang chuẩn bị công bố vòng áp thuế mới đối với toàn bộ số hàng nhập khẩu còn lại của Trung Quốc nếu như cuộc gặp giữa Tổng thống Mỹ Donald Trump và Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình vào tháng tới không mang lại kết quả gì.

Nếu được thực hiện, đây sẽ bước đi cuối cùng của Washington nhằm buộc Bắc Kinh phải ngồi vào bàn đàm phán thông qua việc gây sức ép thuế quan lên hàng nhập khẩu. Phía Nhà Trắng hiện vẫn chưa đưa ra bình luận gì về thông tin này.

Trước đó, Mỹ đã áp thuế với 250 tỷ USD hàng hóa từ Trung Quốc và Bắc Kinh cũng đáp trả với việc áp thuế lên 110 tỷ USD hàng hóa của Mỹ.

IMF: Căng thẳng thương mại tác động mạnh tới tăng trưởng kinh tế châu Á IMF: Căng thẳng thương mại tác động mạnh tới tăng trưởng kinh tế châu Á Giữa 'tâm bão' căng thẳng thương mại, Trung Quốc phát hành trái phiếu bằng USD Giữa "tâm bão" căng thẳng thương mại, Trung Quốc phát hành trái phiếu bằng USD [Tiêu điểm] Quan hệ Mỹ - Trung: Leo thang căng thẳng từ chiến tranh thương mại [Tiêu điểm] Quan hệ Mỹ - Trung: Leo thang căng thẳng từ chiến tranh thương mại

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước