Doanh nghiệp nhập khẩu ứng phó với biến động tỷ giá

Trung tâm Tin tức VTV24-Thứ sáu, ngày 27/07/2018 15:45 GMT+7

VTV.vn - Các DN nhập khẩu của Việt Nam - các đơn vị trực tiếp chịu tác động trước mỗi đợt lên xuống của tỷ giá - đã có những giải pháp khá chủ động để thích ứng với giai đoan này.

Nhập khẩu mỗi năm gần 25 triệu USD nguyên liệu sản xuất, mỗi bước tăng giảm của tỷ giá được Công ty cổ phần chăn nuôi chế biến và xuất nhập khẩu Aprocimex tính toán hết sức cẩn thận.

Dù tỷ giá đã tăng nhanh, khoảng 1,6% từ giữa tháng 6 đến nay, nhưng DN cho biết mức tăng này đã được DN tính toán dự phòng ngay từ khi lập kế hoạch đầu năm. Nhờ chủ động nên hoạt động sản xuất kinh doanh tạm thời chưa bị tác động nhiều.

Mỗi tháng nhập gần 1,3 triệu USD nguyên liệu, Tôn Mát Group ước tính có thể lỗ mất 500 triệu đồng do chênh lệch tỷ giá. Tuy nhiên, thiệt hại đã giảm một nửa nhờ DN sử dụng thư tín dụng trả chậm có thể thanh toán ngay (L/C Upas).

Sau khi ký hợp đồng, ngân hàng sẽ thay DN trả tiền hàng cho đối tác bằng ngoại tệ. Thay vì trả ngân hàng bằng ngoại tệ như bình thường, số tiền này sẽ được quy đổi ra tiền Việt, DN nhận nợ bằng tiền Việt. Vì thế, đến kỳ trả nợ, dù tỷ giá tăng hay giảm DN cũng không cần quan tâm.

Để hạn chế thấp nhất thiệt hại từ tỷ giá, các chuyên gia cho rằng, DN nhập khẩu không thể chủ quan. Hiện nhiều ngân hàng đã cung cấp các hợp đồng mua bán ngoại tệ kỳ hạn, DN có thể tính toán thời điểm nhập hàng trong tương lai để chọn mua ngoại tệ trước cho phù hợp.

Biến động tỷ giá không tác động quá nhiều tới lạm phát Biến động tỷ giá không tác động quá nhiều tới lạm phát

VTV.vn - Ngân hàng Nhà nước tái khẳng định sẵn sàng can thiệp vào thị trường để ổn định tỷ giá và những biến động của tỷ giá sẽ không tác động quá nhiều tới lạm phát.

Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước