Doanh nghiệp nhỏ tại Vũ Hán “chênh vênh” sau lệnh mở cửa

Trung tâm Tin tức VTV24-Thứ tư, ngày 29/04/2020 10:34 GMT+7

VTV.vn - Sự hồi sinh về kinh tế của Vũ Hán - một trong những trung tâm công nghiệp và vận tải lớn của Trung Quốc - vẫn đang rất chênh vênh.

Nhìn bề ngoài, cuộc sống của thành phố 11 triệu dân Vũ Hán dường như đã quay lại sự thường nhật vốn có. Tuy nhiên trên các con đường hướng vào trung tâm thành phố, nhiều cửa hàng vẫn đóng cửa im lìm. Nếu hàng quán nào được kinh doanh thì khách sẽ chỉ có thể mua về chứ không thể ăn uống tại quầy.

Ông Wang (chủ một nhà hàng nhỏ tại Vũ Hán) chia sẻ, dù chưa thể mở cửa kinh doanh nhưng ông vẫn phải thanh toán 3 tháng tiền thuê mặt bằng lên đến 60.000 Nhân dân tệ, khoảng 8.500 USD. Kiệt quệ về cả tài chính lẫn tinh thần. Nhà hàng đang đứng trước nguy cơ phải đóng cửa vĩnh viễn.

Trong lúc đó, hiện người dân hiện vẫn đang được khuyến khích ở nhà và phải kiểm tra thân nhiệt khi tới bất cứ tòa nhà nào. Những chủ cửa hàng như ông Wang đang cảm thấy sợ hãi trước việc hành vi của người tiêu dùng đã thay đổi.

Theo Tân Hoa xã, GDP quý I của tỉnh Hồ Bắc với thủ phủ là Vũ Hán đã suy giảm gần 40%. Do vậy, trước tâm lý còn lo sợ dịch bệnh như hiện nay, nhiều doanh nghiệp chỉ mong có thể tồn tại trong trạng thái bình thường mới, chưa nói tới hồi sinh như trước đây.

Trung Quốc tuyên bố không còn bệnh nhân COVID-19 tại Vũ Hán Trung Quốc tuyên bố không còn bệnh nhân COVID-19 tại Vũ Hán

VTV.vn - Hôm nay (26/4), Trung Quốc chính thức tuyên bố chữa khỏi cho toàn bộ các ca bệnh COVID-19 điều trị tại các bệnh viện ở Vũ Hán.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước