Trung Quốc tăng cường quản lý y tế những người rời khỏi Vũ Hán

Ban Thời sự-Chủ nhật, ngày 19/04/2020 06:10 GMT+7

VTV.vn - Trung Quốc đang tăng cường kiểm tra, quản lý sức khỏe với những người rời khỏi thành phố Vũ Hán, tỉnh Hồ Bắc.

Động thái nhằm củng cố hiệu quả chống dịch và thúc đẩy khôi phục sản xuất tại nước này. Theo đó, những người di chuyển cần có kết quả xét nghiệm axit nucleic âm tính trong vòng 7 ngày gần nhất; có chứng nhận kháng thể đối với đặc tính huyết thanh; và có mã số sức khỏe đáp ứng yêu cầu.

Trung Quốc tăng cường quản lý y tế những người rời khỏi Vũ Hán - Ảnh 1.

Hành khách xếp hàng chờ lên tàu hỏa tại nhà ga ở Vũ Hán, tỉnh Hồ Bắc, Trung Quốc ngày 8/4/2020 sau khi lệnh phong tỏa do dịch COVID-19 được dỡ bỏ. (Ảnh: THX/TTXVN)

Đối với những người không thể đưa ra các chứng nhận này, sau khi tới nơi cần đến sẽ phải trải qua xét nghiệm axit nucleic hoặc cách ly để theo dõi y tế theo quy định của nơi sở tại.

Mỹ yêu cầu Trung Quốc cho tiếp cận phòng thí nghiệm virus ở Vũ Hán Mỹ yêu cầu Trung Quốc cho tiếp cận phòng thí nghiệm virus ở Vũ Hán

VTV.vn - Ngoại trưởng Mỹ vừa kêu gọi Trung Quốc cho Mỹ tiếp cận phòng thí nghiệm ở Vũ Hán để làm sáng tỏ tranh cãi giữa hai nước về nguồn gốc của virus SARS-CoV-2.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước