Doanh nghiệp nợ thuế lên tới 71.000 tỷ đồng

Theo VOV-Thứ ba, ngày 11/11/2014 09:28 GMT+7

Nguyên nhân chính là do kinh tế khó khăn, nhiều doanh nghiệp làm ăn thua lỗ, ngừng kinh doanh, giải thể, bỏ trốn…

Tổng cục Thuế cho biết, đến 30/9, cơ quan này quản lý tổng số tiền nợ thuế 71.000 tỷ đồng, tăng 16% so với thời điểm tháng 12/2013. Nguyên nhân chính, theo Tổng cục Thuế là do kinh tế khó khăn, nhiều doanh nghiệp làm ăn thua lỗ, ngừng kinh doanh, giải thể, bỏ trốn…

Theo Tổng cục Thống kê, 10 tháng qua, cả nước có 54.333 doanh nghiệp gặp khó khăn buộc phải giải thể, hoặc đăng ký tạm ngừng hoạt động, tăng 9,3% so với cùng kỳ năm trước.

Tổng vốn đăng ký của các doanh nghiệp gặp khó khăn trong 10 tháng là 455.9000 tỷ đồng, trong đó vốn đăng ký của các doanh nghiệp đã hoàn thành thủ tục giải thể là 61.700 tỷ đồng, đây là vốn đăng ký của doanh nghiệp chắc chắn đã bị loại ra khỏi nền kinh tế...

Để thực hiện chỉ tiêu tổng nợ thuế không được vượt quá 5% tổng thu ngân sách Nhà nước năm 2014, ngành thuế cho biết sẽ quyết liệt đôn đốc, cưỡng chế thu hồi thuế.

Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam  TV Online.

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước