Doanh nghiệp phải thích ứng với việc quy định trong xuất khẩu hoa quả

Ban Thời sự-Chủ nhật, ngày 01/04/2018 09:48 GMT+7

VTV.vn - Các doanh nghiệp xuất khẩu trái cây cần phải chuẩn bị những gì trước quy định mới về truy xuất nguồn gốc xuất xứ đối với hoa quả nhập khẩu vào thị trường Trung Quốc?

Từ 1/4, hoa quả Việt Nam, khi xuất khẩu sang tỉnh Quảng Tây, Trung Quốc, sẽ phải tuân thủ các quy định về nhãn mác xuất xứ. Dù đây là điều kiện tất yếu trong xuất khẩu hàng hóa, nhưng việc một thị trường phổ thông như Trung Quốc đòi hỏi tiêu chuẩn cần thiết như vậy buộc các doanh nghiệp xuất khẩu trái cây nước ta phải có bước chuẩn bị tốt và thận trọng hơn.

Thực tế, vẫn còn một lượng lớn hàng nông sản nước ta được các cơ sở xuất khẩu nhỏ lẻ sang nước này. Do vậy, nguy cơ ảnh hưởng đối với mặt hàng trái cây xuất khẩu vào Trung Quốc vẫn còn nhiều.

Từ 1/4, thêm điều kiện khi xuất hoa quả sang Quảng Tây (Trung Quốc) Từ 1/4, thêm điều kiện khi xuất hoa quả sang Quảng Tây (Trung Quốc)

VTV.vn - Bộ Công Thương phát đi thông tin lưu ý các doanh nghiệp xuất khẩu hoa quả sang Quảng Tây, Trung Quốc.

Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước